Hạ tầng

TP. Hồ Chí Minh thông xe cầu Lê Văn Sỹ

30/04/2014, 14:23

Sáng 30/4 cầu Lê Văn Sỹ bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nối quận 3 với quận Tân Bình và Phú Nhuận (TP.HCM) đã chính thức thông xe.

Sáng 30/4 cầu Lê Văn Sỹ bắc ngang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nối quận 3 với quận Tân Bình và Phú Nhuận (TP.HCM) đã chính thức thông xe.

Cầu Lê Văn Sỹ mới có tổng chiều dài  59,2m gồm 3 nhịp cầu và có kết cấu dầm thép, bề rộng mặt cầu 18,5m. Cầu Lê Văn Sỹ, nằm trong dự án xây dựng 4 cầu gồm cầu Bông, Kiệu, Lê Văn Sỹ và Hậu Giang được xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới để thay thế các cầu cũ đã sử dụng hơn 50 năm, không đảm bảo an toàn.

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành.
Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành.

Ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết: Cầu Lê Văn Sỹ, nằm trong dự án xây dựng 4 cầu gồm cầu Bông, Kiệu, Lê Văn Sỹ và Hậu Giang được xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới để thay thế các cầu cũ đã sử dụng hơn 50 năm, không đảm bảo an toàn.

Cầu Lê Văn Sỹ sau khi được xây mới sẽ kết nối các tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa. Sau gần năm tháng thi công, cây cầu nằm trên trục đường Lê Văn Sỹ - Trần Quốc Thảo đã hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng.

Cầu Lê Văn Sỹ nhìn từ trên cao.
Cầu Lê Văn Sỹ nhìn từ trên cao.

Theo ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Nâng cấp Đô thị TP.HCM cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật, dự án còn tiếp tục triển khai gói thầu chiếu sáng mỹ thuật, cảnh quan cầu. Ngoài ra các công trình cầu Bông, cầu Kiệu (quận 1) và cầu Hậu Giang (quận 6) dự kiến cũng sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật cầu Bông và cầu Hậu Giang vào dịp 19/5.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng cầu Lê Văn Sỹ đã được UBND TPHCM trao tặng Bằng khen.

Vĩnh Phú

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.