TP Vinh: Quy định khó hiểu, người dân vây kín điểm xét nghiệm Covid-19

13/09/2021, 10:44

Do những quy định không rõ ràng của TP Vinh, lượng người đến làm xét nghiệm Covid-19 tăng đột biến, nhiều nơi quá tải.

Sáng 13/9, ngày đầu tiên người dân TP Vinh được ra đường, quay trở lại làm việc sau 21 ngày  "ai ở đâu, ở yên đó" - giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 16

Sáng 13/9, ngày đầu tiên người dân TP Vinh được ra đường, quay trở lại làm việc sau 21 ngày "ai ở đâu, ở yên đó" - giãn cách xã hội cao hơn Chỉ thị 16

Lượng người đổ ra đường khá đông đúc. (Ảnh chụp tại đường Trần Phú - Phan Đình Phùng)

Lượng người đổ ra đường khá đông đúc. (Ảnh chụp tại đường Trần Phú - Phan Đình Phùng)

Hàng quán được mở cửa trở lại nhưng chỉ được bán mang về. (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Du)

Hàng quán được mở cửa trở lại nhưng chỉ được bán mang về. (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Du)

Do chợ chưa được hoạt động nên nhiều tuyến đường xuất hiện các quầy hàng rau củ, thịt, cá vỉa hè. (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Du)

Do chợ chưa được hoạt động nên nhiều tuyến đường xuất hiện các quầy hàng rau củ, thịt, cá vỉa hè. (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Du)

Chưa được mở cửa, nhưng một tiệm cắt tóc ở 208 Lê Duẩn đã mở cửa cắt tóc cho khách

Chưa được mở cửa, nhưng một tiệm cắt tóc ở 208 Lê Duẩn đã mở cửa cắt tóc cho khách

Tại các chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ TP Vinh, lượng người tập trung giao nhận hàng hóa và xin qua chốt rất đông.

Tại các chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ TP Vinh, lượng người tập trung giao nhận hàng hóa và xin qua chốt rất đông.

Thanh tra viên Sở GTVT Nghệ An - Thái Văn Lam cho biết: Do là ngày đầu tiên nên đa số người dân vẫn chưa nắm rõ quy định, hầu hết phải quay đầu vì thiếu giấy tờ.

Thanh tra viên Sở GTVT Nghệ An - Thái Văn Lam cho biết: Do là ngày đầu tiên nên đa số người dân vẫn chưa nắm rõ quy định, hầu hết phải quay đầu vì thiếu giấy tờ.

Khai báo y tế để lấy mã QR Code ngay tại chốt

Khai báo y tế để lấy mã QR Code ngay tại chốt

Bác Dũng - trú phường Quán Bàu bức xúc vì lực lượng chức năng bắt quay về vì không có giấy đi đường. Mà bản thân là lao động tự do lấy đâu ra giấy đi đường, phường xã cũng biết tôi làm ở đâu bên Hà Tĩnh đâu mà cấp cho tôi được.

Bác Dũng - trú phường Quán Bàu bức xúc vì lực lượng chức năng bắt quay về vì không có giấy đi đường. Mà bản thân là lao động tự do lấy đâu ra giấy đi đường, phường xã cũng biết tôi làm ở đâu bên Hà Tĩnh đâu mà cấp cho tôi được.

Theo quy định của Tp Vinh, Người muốn ra vào thành phố phải có giấy đi đường (do đơn vị hoặc phường xã xác nhận), phiếu xét nghiệm âm tính với Covid-19 và giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, có quy định mang tính làm khó đó là người đi cấp cứu cũng phải có xác nhận của phường xã.

Theo quy định của Tp Vinh, Người muốn ra vào thành phố phải có giấy đi đường (do đơn vị hoặc phường xã xác nhận), phiếu xét nghiệm âm tính với Covid-19 và giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, có quy định mang tính làm khó đó là người đi cấp cứu cũng phải có xác nhận của phường xã.

Đi cấp cứu cũng phải lên phường xã xin giấy

Đi cấp cứu cũng phải lên phường xã xin giấy

Lực lượng chức năng tại các chốt cho biết: Từ sáng giờ chưa có trường hợp nào đi cấp cứu nên cũng chưa biết xử lý ra sao.

Lực lượng chức năng tại các chốt cho biết: Từ sáng giờ chưa có trường hợp nào đi cấp cứu nên cũng chưa biết xử lý ra sao.

Do trong văn bản không nói rõ người ra đường, đi lại trong thành phố có phải test Covid-19 hay không nên lượng người đi tới các cơ sở y tế, bệnh viện làm test tăng cao.

Do trong văn bản không nói rõ người ra đường, đi lại trong thành phố có phải test Covid-19 hay không nên lượng người đi tới các cơ sở y tế, bệnh viện làm test tăng cao.

Quy định về test Covid-19 khiến người dân gặp khó

Quy định về test Covid-19 khiến người dân gặp khó

Tại Bệnh viện Đa khoa Tp Vinh, do lượng người đến làm xét nghiệm tự nguyện quá đông, nên để đảm bảo giãn cách, bệnh viện đã sử dụng cả hầm để xe cho người dân ngồi xếp hàng

Tại Bệnh viện Đa khoa Tp Vinh, do lượng người đến làm xét nghiệm tự nguyện quá đông, nên để đảm bảo giãn cách, bệnh viện đã sử dụng cả hầm để xe cho người dân ngồi xếp hàng

Chị Mai ngồi xếp hàng chờ hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa tới lượt. Chị Mai cho biết: em xem văn bản trên Facebook, thấy quy định người đi làm phải xét nghiệm 3 - 7 ngày/ lần nên cứ đi test cho chắc chắn, không lỡ bị phạt thì khổ

Chị Mai ngồi xếp hàng chờ hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa tới lượt. Chị Mai cho biết: em xem văn bản trên Facebook, thấy quy định người đi làm phải xét nghiệm 3 - 7 ngày/ lần nên cứ đi test cho chắc chắn, không lỡ bị phạt thì khổ

Chị Trà - nhân viên y tế bệnh viện cho biết: Bình thường bệnh viện chỉ mở 1 điểm lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện, nhưng hôm nay đông quá nên bố trí 2 nơi. Mới 1 tiếng đầu giờ  mà chỗ em đã lấy mẫu cho 52 người rồi.

Chị Trà - nhân viên y tế bệnh viện cho biết: Bình thường bệnh viện chỉ mở 1 điểm lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện, nhưng hôm nay đông quá nên bố trí 2 nơi. Mới 1 tiếng đầu giờ mà chỗ em đã lấy mẫu cho 52 người rồi.

Tại điểm làm xét nghiệm Covid-19 tự nguyện của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, người đến làm thủ tục đặc kín

Tại điểm làm xét nghiệm Covid-19 tự nguyện của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, người đến làm thủ tục đặc kín

Bệnh viện không cử lực lượng hướng dẫn người dân đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch.

Bệnh viện không cử lực lượng hướng dẫn người dân đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch.

Người dân tập trung đông chờ xét nghiệm gây nguy cơ lây nhiễm cao

Người dân tập trung đông chờ xét nghiệm gây nguy cơ lây nhiễm cao

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - Dương Đình Chỉnh đã yêu cầu đóng cửa điểm làm dịch vụ xét nghiệm nhanh Covid-19 và cho thành lập đoàn xuống kiểm tra công tác phòng chống dịch tại bệnh viện này.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - Dương Đình Chỉnh đã yêu cầu đóng cửa điểm làm dịch vụ xét nghiệm nhanh Covid-19 và cho thành lập đoàn xuống kiểm tra công tác phòng chống dịch tại bệnh viện này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.