Xã hội

TP.HCM: 150.000 lao động tự do sắp được nhận tiền từ gói hỗ trợ 881 tỉ đồng

09/07/2021, 18:30

TP.HCM cũng đang vận động người vô gia cư vào các Trung tâm bảo trợ xã hội.

img

Người lang thang, cơ nhỡ khi vào các trung tâm xã hội trên địa bàn quận ở sẽ được xét nghiệm và chăm sóc

Chiều 9/7, ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM, cho biết, Sở đã có văn bản chỉ đạo cho các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tích cực vận động người cơ nhỡ, người vô gia cư vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội trên địa bàn.

Người lang thang, cơ nhỡ khi vào cơ sở xã hội trong đợt TP.HCM cách ly xã hội sẽ được xét nghiệm, chăm sóc y tế. Đây cũng là những đối tượng đang được hưởng gói hỗ trợ Covid-19 với tổng giá trị 881 tỷ đồng từ TP.HCM.

Liên quan đến việc giải ngân gói hỗ trợ cho những người chịu thiệt hại bởi Covid-19, ông Tấn cũng thông tin, trong tuần tới sẽ có khoảng 150.000 lao động tự do được nhận tiền hỗ trợ đợt đầu tiên.

Những người thuộc diện hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, lao động tự do, công nhân hoãn việc, mất việc… sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đến 1,8 triệu đồng/người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.