TP.HCM: 2000 tình nguyện viên phát động Giờ trái đất

15/03/2014, 19:58

Hơn 2000 tình nguyện viên đã tham gia phát động chiến dịch Giờ Trái đất Xanh 2014 tại TP Hồ Chí Minh sáng 15/3/2014.

Hơn 2000 tình nguyện viên đã tham gia phát động chiến dịch Giờ Trái đất Xanh 2014 tại TP Hồ Chí Minh sáng 15/3/2014.

Chương trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Sở Công thương, Thành Đoàn TP.HCM, Liên Hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Sài Gòn CO.OP) tổ chức.

Chiến dịch Giờ Trái đất Xanh nhằm mục tiêu khuyến khích các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ đồng hồ, từ 20h30 đến 21h30 (theo giờ địa phương) vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hàng năm. Tức năm nay Giờ Trái đất Xanh ở Việt Nam sẽ diễn ra vào đêm 29/3/2014.

Trong ngày đầu tiên phát động đã có trên 7000 tình nguyện viên đăng ký tham gia
Trong ngày đầu tiên phát động đã có trên 7000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chương trình Giờ Trái đất xanh 2014

Chiến dịch Giờ Trái Đất Xanh 2014 chỉ tính riêng ở TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi được hơn 7000 lượt đăng ký tham gia chỉ trong một ngày mở đơn cho tình nguyện viên. Khẩu hiệu của năm nay nhấn mạnh hơn - Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn và lời kêu gọi mạnh mẽ - Trái đất đang tắt điện hơn một giờ. Nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức trước thềm sự kiện chính sẽ diễn ra đêm 29/03.

Tình nguyện viên đạp xe phát động chương trình Giờ Trái đất 2014
Tình nguyện viên đạp xe phát động chương trình Giờ Trái đất 2014

Cụ thể: Hoạt động Đạp xe tuyên truyền diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/03 đến sự kiện chính, với gần 1000 TNV tham gia đạp xe diễu hành trên khắp các tuyến đường lớn trong TP; Dự án “Khu phố xanh” thực hiện thí điểm mô hình từ ngày 08 đến ngày 29/03/2014 trên 4 tuyến đường quận Tân Phú.

Tình nguyện viên sẽ đến tuyên truyền về chương trình Giờ Trái đất Xanh 2014, kêu gọi người dân cam kết tắt điện; Dự án “Đôi bàn tay xanh” với gần 500 TNV tham gia từ ngày 15/3 với mục đích tạo ra các sản phẩm handmade tái chế mang tính thẩm mỹ cao từ các nguyên liệu vô cơ như khung ảnh, móc khóa, thú nhồi bông.v.v...; Dự án “20s cho Giờ Trái đất xanh” được thực hiện vào giờ cao điểm tại các ngã 4 có mật độ xe lưu thông lớn trên địa bàn thành phố…

Phan Tư

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.