Xã hội

TP.HCM: 90% ca mắc trong ngày đều ở khu cách ly, 45 ổ dịch đã kiểm soát

19/07/2021, 20:47

Theo Sở Y tế, tính từ 27/4 đến ngày 19/7, TP.HCM ghi nhận 34.465 ca mắc Covid 19, 90% ca mắc trong ngày ở khu cách ly và phong tỏa tập trung.

Chiều 19/7, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về dịch Covid-19 tại TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, từ 6h ngày 18/7 đến 6h ngày 19/7,TP.HCM ghi nhận 3.139 ca mắc mới.

Trong đó, có 90% trong khu cách ly, phong tỏa, đa số phát hiện sau ngày thứ nhất cách ly tập trung. Đây là diễn tiến tự nhiên của bệnh từ F1 thành F0, không có cơ sở để nói là lây nhiễm trong khu cách ly.

img

Điều trị bệnh nhân Covid-19 đang là mối quan tâm hàng đầu của TP.HCM.

Theo ông Tâm, hiện 45 ổ dịch tại thành phố đã kiểm soát được nhưng còn 32 ổ dịch đang diễn tiến. Về cách ly F1 tại nhà, đến nay có 2.140 F1 cách ly tại 8 quận, huyện. 7 địa bàn khác đã triển khai nhưng chưa có số liệu báo cáo cụ thể, 7 quận, huyện chưa triển khai.

Trong các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN), hôm nay ngành y tế ghi nhận 6 ca dương tính mới trong KCX-KCN gồm Linh Trung 1, Tân Bình, Vĩnh Lộc, và Lê Minh Xuân.

Con số này là dấu hiệu đáng mừng so với trước đây. Bởi do tính chất đặc thù của KCN, khi có ca nhiễm thường lây lan rất nhanh, từ một ca có thể phát hiện cả trăm ca sau đó.

Hoạt động của các doanh nghiệp, hiện ghi nhận 173 công ty có ca dương tính. Và 277 doanh nghiệp đang thực hiện tự cách ly, tự sản xuất.

Liên quan đến một công dân Hàn Quốc tử vong do Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Phước Anh, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết, phía Sở Ngoại vụ đã liên hệ với các cơ quan liên quan như Bệnh viện Chợ Rẫy, công an TP.HCM, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp xử lý.

Phía Sở Ngoại vụ cho rằng, kể từ đầu dịch Covid-19, người nước ngoài mắc kẹt tại TP.HCM rất nhiều. TP đã phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý và tạo điều kiện tối đa giúp các công dân này trở về nước.

Cũng theo ông Phước Anh, sau hơn một năm, tỷ lệ người nước ngoài mắc kẹt tại TP.HCM giảm rất nhiều. Các cơ quan có kênh riêng để tạo điều kiện cho công dân về nước theo nhu cầu.

Nếu có nhu cầu chính đáng và được sự quan tâm của cơ quan nước họ thì Sở Ngoại vụ tạo điều kiện tối đa đưa về nước. Tỷ lệ đi du lịch bị mắc kẹt còn rất ít.

Chỉ thị 16 được áp dụng toàn TP.HCM trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7. Sau 10 ngày áp dụng Chỉ thị 16, số ca nhiễm mỗi ngày tại TP.HCM vẫn liên tục tăng.

Như vậy, hôm nay cả nước ghi nhận tổng cộng 4.175 ca nhiễm (giảm 1.712 ca so với hôm qua), tại 32 tỉnh thành. Trong đó, 3.678 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 1.282 ca), 497 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 430 ca so hôm qua).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.