Thị trường

TP.HCM: 9.308 doanh nghiệp đóng cửa, 42.500 công nhân mất việc do Covid-19

10/06/2021, 12:22

Chỉ trong 5 tháng, TP.HCM đã có hơn 42.500 công nhân bị mất việc hoặc ngừng việc, 9.308 doanh nghiệp ngưng hoạt động do Covid-19.

img

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp sáng 10/6

Sáng 10/6, tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, đến nay thành phố cơ bản đã kiểm soát được đợt lây nhiễm thứ 4. Kinh tế thành phố có dấu hiệu phục hồi và đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 456.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu đạt 19,63 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt hơn 174.000 tỷ đồng, đạt 47,85% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ...

Đáng tiếc, ngay khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ 27/4, TP.HCM xuất hiện các chùm lây nhiễm, trong đó nghiêm trọng nhất là chùm liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Nhưng đó là điều không ai mong muốn, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 với quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12 từ 0h ngày 31/5.

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thành phố nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng đã bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Người đứng đầu thành phố khẳng định sự phát triển, phồn vinh của thành phố không thể tách rời sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Vì thế mặc dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhưng doanh nghiệp gặp trở ngại, khó khăn, chắc chắn thành phố không bao giờ đứng ngoài cuộc.

Tại cuộc họp, ông Phong cũng cho biết báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố khoảng thời gian này đã có 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 1.365 doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn do dịch; 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương công nhân; 9.308 doanh nghiệp ngưng hoạt động. Và cho đến nay cũng đã có tới 42.500 công nhân tại TP.HCM đã bị mất việc hoặc ngưng việc.

Trước đó, ngày 8/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất chính quyền TP.HCM chi 1.057 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Với hơn 42.000 lao động làm việc ở 1.300 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng, mỗi người sẽ được nhận 3 triệu đồng. Khoảng 2.000 lao động nghỉ việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mỗi người sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Nếu lao động là nữ đang mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi sẽ được lĩnh thêm một triệu đồng. Mức hỗ trợ trên áp dụng cho lao động bị nghỉ việc không lương trong 30 ngày liên tục trở lên, tính từ 1/5 đến 31/12/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.