Xã hội

TP.HCM bác bỏ thông tin đốn hạ 300 cây xanh

28/03/2016, 20:23

Nhằm giữ gìn số cây xanh quý hiếm lâu năm, TP HCM sẽ nghiên cứu một cách thận trọng.

hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng
Hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng

Đó là khẳng định của ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM tại cuộc họp chiều 28/3 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức. 

Ông Cường cho biết, trước đó có thông tin phải di dời, đốn hạ 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng là chưa chính xác. Toàn bộ số cây xanh ở đường này sẽ được TP.HCM tiến hành một cách thận trọng, nhằm giữ gìn số cây xanh quý hiếm lâu năm chuyển sang nơi khác an toàn.

Theo ông Cường, để phục vụ việc thi công ga Ba Son, TP sẽ di dời, bứng dưỡng 16 cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh đến Ngô Văn Năm) đi nơi khác. Thời gian di dời, bứng dưỡng 16 cây sọ khỉ này sẽ được triển khai trong tháng 4/2016, để đảm bảo kịp tiến độ thi công tuyến Metro (tuyến Bến Thành-Suối Tiên).

Trước đó tại cuộc họp 23/3, ông Hoàng Như Cương, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết có khoảng 300 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) sẽ được di dời và đốn hạ để phục vụ cho dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 và hạng mục xây dựng nhà ga Ba Son, thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.