Xã hội

TP.HCM bắt đầu chật chội từ sân bay ra đường phố

06/02/2022, 19:36

Ngày 6/2 không khí tại TP.HCM bắt đầu náo nhiệt. Hàng chục ngàn người từ các tỉnh sau thời gian nghỉ Tết đã trở về lại TP.HCM.

Suốt ngày 6/2, trên 100.000 khách đã đi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng chục nghìn khách khác từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Tây đi xe đò, xe máy trở lại TP.HCM sau thời gian nghỉ Tết.

Sân bay đông nghịt người

Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, trong ngày hôm nay 6/2, có hơn 670 chuyến bay với lượng khách qua sân bay cao kỷ lục trong năm, hơn 102 nghìn khách.

Ga quốc nội đi trong ngày hôm nay đông nhất trong khung giờ từ 7h - 8h sáng với hơn 2,8 nghìn khách. Cao điểm tăng lên, trung bình mỗi giờ có khoảng 3.500 khách. Khung giờ đông nhất là 16 - 17h với hơn 4,7 nghìn khách. Kế đó là các khung 13 - 13h với hơn 4,1 nghìn khách, 18 - 19h với gần 3,9 nghìn khách.

img

Hành khách rời sân bay Tân Sơn Nhất chiều 6/2. Ảnh: Quang Phương.

Hành khách ồ ạt xuống sân bay khiến cho việc đặt xe công nghệ, xe taxi gặp nhiều khó khăn vì nhu cầu quá lớn. Nhiều gia đình phải đợi cả 30 phút mới đặt được xe. Lực lượng an ninh hàng không sân bay, cảnh sát cơ động… túc trực sẵn tại ga quốc nội để điều tiết xe vào đưa rước hành khách.

img

Rất đông hành khách đứng đợi taxi. Nhiều người mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu mà chưa thể đón được xe. Ảnh: Quang Phương.

Đứng cùng gia đình đợi chờ taxi, anh Thành Vinh cho hay đặt xe 30 phút rồi nhưng chưa có xe. “Tôi về quận 10, đoạn Ngã tư Bảy Hiền nhưng đặt xe công nghệ thì liên tục bị hủy chuyến. Gọi taxi thì chờ nãy giờ cả 30 phút. Bay từ Đà Nẵng vào còn nhanh hơn đợi taxi!”, anh Vinh nói.

Đường sá đông đúc, tấp nập người đi

Trong khi đó, ghi nhận tại các tuyến quốc lộ chạy qua TP.HCM, các tuyến đường giao thông chính của TP.HCM, dòng người đi xe máy, ô tô đã bắt đầu đổ về thành phố, ngày càng ào ạt.

Tại tuyến Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A (đoạn qua TP.Thủ Đức) từ trưa về chiều, dòng người từ các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định... đi xe máy tràn về TP.HCM rất đông.

img

Xa lộ Hà Nội (đoạn Ngã tư Bình Thái, TP.Thủ Đức) chiều 6/2 đông đúc người đi đường. Ảnh: Quang Phương.

Vừa về đến khu trọ ở khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức), anh Trần Thanh Phong (quê Ninh Thuận) cho hay: “Hai vợ chồng đi xe máy từ sáng sớm. Vừa đi vừa nghỉ ngơi dọc đường. Quãng đường từ Ninh Thuận vào TP.HCM không phải quá xa nên hai vợ chồng cứ chạy chậm chậm, nghỉ ngơi uống nước, ăn trưa dọc đường nên vào tới nơi cũng không mệt lắm! Mai tôi đi làm lại rồi. Còn vợ thì mồng 8 mới đi làm”, anh Phong nói.

img

Dòng người từ các tỉnh miền Tây đi xe máy về TP.HCM trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bình Chánh. Ảnh: Phan Tư Doãn

Tương tự, tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Long An; huyện Bình Chánh, Bình Tân (TP.HCM) trong ngày 6/2 cũng chứng kiến từng đoàn người từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM.

img

Tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn cầu Phạm Văn Đồng, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về TP.Thủ Đức) đông đúc người và phương tiện giao thông chiều 6/2. Ảnh: Quang Phương.

Còn tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (tuyến đường nối TP.Thủ Đức với sân bay Tân Sơn Nhất) giao thông cũng đông đúc.

img

Hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, hướng đi từ TP.Thủ Đức về sân bay Tân Sơn Nhất). Ảnh: Quang Phương.

img

Từ quê nhà về lại TP.HCM bằng xe máy nên nhiều người trên xe chở theo lỉnh kỉnh ba lô, túi xách... Ảnh chụp trên Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Quang Phương.

img

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 6/2/2022

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.