Hạ tầng

TP.HCM bắt đầu xây mới cầu Long Kiểng sau vụ sập cầu

09/08/2018, 20:45

Ngày 9/8, cầu Long Kiểng mới đã chính thức được xây dựng sau 8 tháng xảy ra sự cố bị sập cầu.

DSC_9653
Sau ngày khởi công dự kiến công trình cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè sẽ hoàn thành đầu năm 2020. Ảnh Minh Châu

Ngày 9/8, Khu quản lý giao thông đô thị số 4 thuộc Sở GTVT TP.HCM là đơn vị chủ đầu tư đã khởi công (không tổ chức làm lễ) dự án cầu Long Kiểng tại huyện Nhà Bè. Cầu mới đã chính thức được xây dựng sau 8 tháng xảy ra sự cố bị sập cầu.

Dự án có chiều dài cầu 318m, rộng 15m, gồm 2 làn ô tô, 2 làn xe hai và ba bánh. Đường vào cầu dài 661m, khổ thông thuyền 5m x 30m. Dự án còn bao gồm xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường phố trên vỉa hè, trên cầu với kiểu dáng và quy cách phù hợp với đặc thù chức năng tuyến tại khu vực, đảm bảo mỹ quan.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 557 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó chi phí xây dựng hơn 255 tỷ đồng, bồi thường giải tỏa hơn 265 tỷ đồng… Công trình dự kiến thi công trong 16 tháng, sẽ hoàn thành khoảng đầu năm 2020.

DSC_9644
Hiện tại người dân vẫn sử dụng cầu tạm sau khi cầu mới được chính thức khởi công. Ảnh Minh Châu

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 4, trong quá trình xây cầu mới, người dân vẫn sử dụng cầu tạm. Sau khi cầu mới hoàn thành, cầu tạm sẽ được phá bỏ, góp phần cải thiện tình hình giao thông khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giao thương trong vùng.

Hiện dự án đã có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục xây lắp cầu (kể cả phá vỡ cầu cũ, đảm bảo giao thông thủy) đã được Sở GTVT phê duyệt. Về công tác mặt bằng, Ban bồi thường GPMB huyện Nhà Bè đã bàn giao cho khu mặt bằng 25 hộ 2 bên đầu cầu, đủ điều kiện để khởi công gói thầu xây lắp cầu (thi công từ trụ T1 đến trụ T8).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.