An ninh hình sự

TP.HCM: Bắt hai thanh niên chuyên giết người cướp xe ôm

04/04/2016, 11:31

Hai đối tượng 17 và 19 tuổi sống lang thang tại TP.HCM đã nhiều lần thực hiện hành vi giết người cướp xe ôm.

giet-nguoi-cuop-xe-om-sai-gon

Hai đối tượng Nguyễn Văn Cường (phải) và Lê Hoàng Anh Vũ

Ngày 4/4, Công an TP.HCM cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt 2 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn gồm Nguyễn Văn Cường (17 tuổi, quê Bến Tre) và Lê Hoàng Anh Vũ (19 tuổi, quê Thừa Thiên Huế).

Thời gian gần đây trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ giết người, cướp xe ôm ở vùng ven, gây hoang mang dư luận. Trong đó có trường hợp của ông Trần Đình Cuộc (45 tuổi, ngụ quận 8), được phát hiện tử vong ở bờ kênh ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, vào rạng sáng 11/1. Người nhà ông Cuộc xác nhận ông hành nghề chạy xe ôm, và vào thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, thì chiếc xe hiệu Wave RS cũng biến mất.

Trước đó, khuya 30/7/2015, công an phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, tiếp nhận một người đàn ông hoảng sợ đến trình báo bị cướp. Nạn nhân là ông Hứa Văn S. (50 tuổi, ngụ quận 6). Ông S. cho biết khi ông đang đậu xe ở công viên Phú Lâm, quận 6 thì có hai thanh niên đến yêu cầu chở đi. Hai thanh niên điều ông S. về ngã tư Gò Mây, phường Bình Hưng Hoà B quận Bình Tân, rồi yêu cầu dừng lại và bất ngờ rút dao đâm vào người ông S. Rất may ông S. nhanh chân bỏ chạy và được người dân gần đó ứng cứu. Lúc này hai thanh niên sợ bị lộ nên bỏ chạy bộ thoát thân.

Từ những đặc điểm nhận dạng về nghi can do ông S. cung cấp, Công an TP.HCM và công an các quận huyện trên địa bàn đã tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực phức tạp để truy tìm hung thủ gây án. Đến khuya 2/3, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an Bình Tân phối hợp cùng công an phường An Lạc, kiểm tra công viên Phú Lâm. Tại đây lực lượng cảnh sát phát hiện Nguyễn Văn Cường (17 tuổi, quê Bến Tre), sống lang thang và có nhiều nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua quá trình đấu tranh, cuối cùng Cường đã khai báo cùng đồng phạm Lê Hoàng Anh Vũ (19 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) chuyên đi cướp xe ôm. Ngay sau đó công an quận Bình Tân đã truy xét bắt giữ Vũ.

Tại cơ quan công an, Cường và Vũ khai nhận từ quê vào TP.HCM không nghề nghiệp, sống lang thang ở nhiều công viên. Để có tiền tiêu xài, hai nghi can thủ sẵn dao trong người,đón xe ôm về nơi tối vắng rồi ra tay sát hại để cướp. Trong đó có vụ cướp xe của ông Cuộc, và vụ cướp hụt ông S. Chiếc xe wave RS của ông Cuộc, hai nghi can đem bán được 1,2 triệu đồng.

Hiện nay cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng thêm một số vụ cướp mà hai nghi can này khai báo đã thực hiện vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.