Xã hội

TP.HCM bất ngờ chìm trong sương mù, mờ ảo như trời Đà Lạt

22/07/2022, 11:07

Sáng sớm nay, sương mù dày đặc bao phủ, TP.HCM mờ ảo như ở Đà Lạt, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Đến 9h ngày 22/7, sương mù dày đặc bao trùm TP.HCM đã dần tan sau khi trời nắng lên, người dân di chuyển trên đường được thuận lợi hơn.

Còn trong sáng sớm, nhiều tòa nhà cao vút ở TP.HCM ẩn mình trong làn sương mù mờ ảo.

img

Sương mù bao phủ ở TP.HCM

img

Từ chung cư Mỹ Phước, quận 8 nhìn xuống

img

Sáng sớm tòa nhà cạnh chung cư Mỹ Phước bao phủ trong sương mù dày đặc

img

Sương mù bao phủ trên kênh Bến Nghé đoạn qua địa bàn quận 1, TP.HCM sáng sớm 22/7.

img

Sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế, người tham gia giao thông di chuyển chậm rãi.

img

Trên đại lộ Võ Văn Kiệt, sương mù bao trùm trên diện rộng, người đi đường phải mặc áo ấm.

img

Lý giải về hiện tượng trên, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết, TP.HCM bắt đầu giảm mưa sau thời gian mưa kéo dài nên độ ẩm trong không khí bão hòa 100%.

img

Độ ẩm cao, lượng hơi nước dày đặc có sẵn trong không khí, gió yếu giữ lại hơi nước ở tầng thấp nên ngưng tụ thành sương mù khiến tầm nhìn xa hạn chế, trong sáng nay có thể chỉ dưới 500m. Sương mù giúp thời tiết mát mẻ cả ngày, ban đêm lạnh, nhiệt độ dưới 25 độ C.

img

Theo bà Lan, sương mù biểu hiện không khí đang ô nhiễm. Tuy vậy, sương mù dày đặc không có nghĩa là mức độ ô nhiễm tăng đột ngột mà do nhiều điều kiện kết hợp. Người dân phải che chắn kỹ khi ra đường để đảm bảo sức khỏe.

img

Trong khi đó ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời điểm sáng sớm nay nhiệt độ khá thấp. Những ngày vừa qua, thời tiết có mưa nhiều nên độ ẩm không khí cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.