Vận tải

TP.HCM: Bát nháo xe dù, bến cóc ngay trong cây xăng, bãi đậu xe

25/02/2023, 17:49
image

Sau khi TP.HCM cấm xe giường nằm vào nội thành từ 6h - 22h, tuyến QL13 và QL1, cây xăng, bãi đậu xe vẫn nhan nhản xe dù.

Những ngày qua ghi nhận của PV Báo Giao thông trên tuyến QL13 và QL1 đoạn qua quận 12, TP. Thủ Đức cho thấy, có rất nhiều xe khách dừng xe bắt khách ngay giữa đường gây ùn tắc giao thông.

Từ QL1 chạy về hướng cầu vượt Trạm 2, tại cây xăng Tam Bình 2 (140, khu phố 2, TP. Thủ Đức) có rất nhiều xe khách đón trả khách bên trong cây xăng và quanh khu vực này. Điều lạ, ở cột điện gần khu vực cây xăng có camera ghi hình nhưng nhiều xe dường như không e ngại.

Chỉ trong khoảng 30 phút, có chừng 20 xe ra vào đón khách. Đơn cử như các nhà xe Cúc Tùng BKS 79B-013.48; Lộc Phát (77B-012.83); Xuân Tươi; Phương Trinh; Hùng Tiến (78B-008.71); Nam Tiến (78B-006.61); Tân Tiến (50F-027.78); Toàn Thắng (72B-021.07)…

Clip: Xe dù, bến cóc tại bãi giữ Đệ Nhất, khu vực cây xăng Tam Bình, đường Liên Phường, (TP. Thủ Đức):

Tại bãi giữ xe Đệ Nhất trên đường QL13 đoạn vòng xoay ngã tư Bình Triệu, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức cũng trở thành điểm tập kết của xe khách.

Bên ngoài có treo bảng với dòng chữ “Đệ Nhất” và cả số điện thoại hotline, bên trong quây kín bằng tấm thép được mở hé. Cạnh cổng có một người đàn ông trung tuổi ngồi canh, ai liên hệ mua vé hay gửi hàng phải qua người này mới được vào.

Thời điểm PV ghi nhận, bên trong bãi có 4 chiếc xe khách, các nhân viên đang cặm cụi xếp hàng hóa để chuẩn bị cho chuyến xe sắp khởi hành. Ngoài cổng có một quán nước nhỏ, nhiều hành khách đã đến sớm để chờ đến giờ lên xe.

Đáng lưu ý, bến cóc trên đường Liên Phường, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức kể từ khi thành phố cấm xe giường nằm vào trung tâm, ghi nhận của PV trong 3 đêm, tại địa chỉ 275, đường Liên Phường và 1 bãi xe gần đó, các nhà xe Tâm Hạnh, Khanh Phong hoạt động lén lút đón khách ngay tại bãi giữ xe.

Bên ngoài cổng được quây kín bằng những tấm tôn, luôn có người canh coi mỗi khi xe ra vào. Buổi tối tầm 20h nhà xe hẹn khách đến “bến”, sau đó từ bến chở khách đi lúc 21h30'. Quan sát cho thấy có xe Khanh Phong (BKS: 50F-008.30) thường đón khách buổi tối, ban ngày có nhà xe Tâm Hạnh (BKS: 51B-080.49) chở khách trả về bến và có 2 xe trung chuyển 16-19 chỗ (BKS: 50F-036.99; 50F-000.57) từ bến chở khách đi.

Thanh tra giao thông Sở GTVT TP.HCM cho biết, từ tháng 11/2022 đến nay, qua triển khai đã lập biên bản 986 trường hợp xe dừng đỗ sai quy định với số tiền xử phạt hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt trực tiếp 537 trường hợp với số tiền xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng. Xử phạt qua hình ảnh camera 449 trường hợp với số tiền xử phạt trên 555 triệu đồng.

Riêng cây xăng Tam Bình 2, P. Tam Bình, TP. Thủ Đức, Thanh tra xử phạt 300 trường hợp với số tiền xử phạt 400 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 175 trường hợp.

Bãi xe Đệ Nhất, Thanh tra giao thông xử phạt được 3 trường hợp vi phạm dừng đỗ sai quy định ở khu vực bên ngoài bãi.

Hình ảnh PV ghi nhận "bến xe" trên QL1 và bãi xe Đệ Nhất:

img

Xe Cúc Dùng đón khách tại QL1, gần cây xăng Tam Bình

img

Xe Phúc Đức đón khách trên QL1

img

Xe Đặng Toàn 78 đón khách ngay giữa đường

img

Các xe khách ra vào khu vực cây xăng giờ cao điểm rất lộn xộn

img

Xe khách Hùng Tiến đón khách ngay trạm xe buýt

img

Xe khách dừng trước biển cấm trên đường QL1

img

Đón khách, xếp hàng hóa ngay giữa đường gây mất an toàn giao thông

img

Nhà xe Tân Tiến đón khách ngay trong cây xăng

img

Hành khách ra vào gửi hàng trong bãi xe Đệ Nhất

img

Xe khách tuyến Quy Nhơn đón trả khách ngay trong bãi giữ xe

img

Xe Tâm Hạnh từ trong bãi đỗ xe ở đường Liên Phường, TP. Thủ Đức chở khách đi ra ngoài.

img

Xe chở khách từ trong bãi ra trên đường Liên Phường

img

Bãi giữ xe được quây bằng những tấm tôn, bên trong hoạt động như một bến cóc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.