Chính trị

TP.HCM: Ai thay ông Nguyễn Văn Phụng làm Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh?

31/07/2020, 16:58

Ông Nguyễn Văn Phụng Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh được thôi việc theo nguyện vọng. Bình Chánh là "điểm nóng" XD trái phép thời gian qua.

img
Ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Văn Phụng.

Ngày 31/7, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1/8.

Ông Phụng năm nay 60 tuổi, trú tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ông Phụng từng giữ các chức vụ như Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM. Trước khi nghỉ việc, ông Nguyễn Văn Phụng bày tỏ trong quá trình công tác, luôn nhận được sự hỗ trợ của Thành ủy, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bình Chánh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chiều 31/7, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng trao quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND quận 4, làm Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 1/8. Ông Trần Hoàng Quân sinh năm 1970, có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý đô thị, kiến trúc sư, cử nhân luật, cử nhân kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Cho đến nay, huyện Bình Chánh vẫn đang là điểm nóng xây dựng trái phép. Chỉ trong thời gian ngắn từ đầu năm đến nay hàng loạt cán bộ ở nhiều xã thuộc huyện Bình Chánh bị kỷ luật, hoặc xin nghỉ do sai phạm về đất đai, xây dựng hoặc liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu.

Trong tháng 5 và 6 vừa qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thường xuyên xuống huyện Bình Chánh làm việc và chỉ đạo quyết liệt liên quan đến sai phạm về đất đai trên địa bàn huyện này. Ông Nhân cho rằng cần xử lý đúng pháp luật các trường hợp phân lô, bán nền, xây dựng trái phép; lập danh sách và báo cáo kết quả xử lý các trường hợp xây nhà không phép trên đất nông nghiệp; xử lý đúng pháp luật các đối tượng đầu nậu, bảo kê, phân lô bán nền đất nông nghiệp, báo cáo UBND Thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, Thường trực thành ủy.

Đối với các trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, vị lãnh đạo cao nhất của TP.HCM yêu cầu khẩn trương khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tập trung điều tra làm rõ, đưa ra xét xử công khai theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, làm rõ các đối tượng đã đe dọa cán bộ tham gia chỉ đạo, kiểm tra dấu hiệu vi phạm về quản lý đất đai tại xã Vĩnh Lộc A.

Mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM vì những vi phạm tại dự án phát triển khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM (dự án nhà ở Phước Long B). Ông Tuấn cũng từng là chủ tịch UBND huyện Bình Chánh từ năm 2008.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.