Xã hội

TP.HCM: Các quận đồng loạt đòi vỉa hè cho người đi bộ

28/02/2017, 07:24

Sau đợt ra quân của Phó chủ tịch Quận 1, các quận khác cũng bắt đầu đòi lại vỉa hè cho người đi bộ.

10

Chủ tòa nhà văn phòng ở số 208 Nguyễn Trãi năn nỉ bỏ qua vi phạm nhưng ông Hải kiên quyết xử lý - Ảnh: Zing.vn

Bắt đầu từ quận 1 với việc ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 trực tiếp cùng lực lượng chức năng đi dẹp lấn chiếm vỉa hè, đến nay, các quận khác trên địa bàn TP.HCM cũng bắt đầu vào cuộc.

Hiệu ứng lan tỏa

Chiều 27/2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục dẫn đầu các lực lượng trật tự đô thị đi dẹp vi phạm vỉa hè. Tất cả thông tin về chuyến đi được giữ bí mật. Lúc 14h30 các lực lượng đã tập trung tại UBND quận 1 (đường Lê Duẩn). Đúng 14h39 ông Hải dẫn đầu lực lượng xuất phát. Khi đến đường Hàn Thuyên, thấy chiếc xe BKS 51A-1395 của VKSND cấp cao đang đỗ trên vỉa hè, ông Hải yêu cầu kiểm tra. “Em mới rửa xe xong nên cho xe đỗ lên vỉa hè chờ khô rồi lái vào cơ quan. Bình thường đỗ xe dưới hầm hoặc trong khuôn viên cơ quan chứ không đỗ trên vỉa hè”, tài xế Th. phân bua. Tuy nhiên, ông Hải vẫn kiên quyết yêu cầu lập biên bản xử lý vi phạm vì xe đỗ trên vỉa hè.

Kiểm tra quanh khu vực Ngân hàng Agribank trên đường Võ Văn Kiệt (P. Nguyễn Thái Bình) thấy các vọng gác công an bảo vệ ngân hàng nằm trên vỉa hè, lãnh đạo UBND quận 1 yêu cầu kiểm tra giấy phép. Cả hai đơn vị này đều không xuất trình được giấy phép nên bị tháo dỡ.

Cùng với quận 1, trong sáng 27/2, lực lượng Cảnh sát trật tự cùng Quản lý trật tự đô thị quận 3 cũng bắt đầu ra quân xử lý xe đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tại đường Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, đoàn đã lập biên bản xử lý nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè, trong đó có một xe biển xanh. Các hộ dân bày biện ô, bàn ghế ra đường bị tịch thu và lập biên bản xử phạt. Những xe đỗ giữa lòng đường Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn cạnh Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cũng bị kiểm tra, xử lý. Trung tá Phạm Minh Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự quận 3 cho biết, chỉ trong buổi sáng, đoàn đã xử phạt 15 ô tô đỗ sai quy định, thu 80 bàn, ghế và ô để tràn ra vỉa hè.

Cũng trong ngày 27/2, các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Tân cũng tổ chức lực lượng đi dẹp vi phạm vỉa hè, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Xem thêm video:

Nếu tái phạm sẽ rút giấy phép kinh doanh

Tại buổi họp về tình hình KT-XH trên địa bàn TP.HCM 2 tháng đầu năm, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM hoan nghênh cách xử lý vi phạm vỉa hè quyết liệt như tại Q.1. “Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch quận phải xuống đường chỉ đạo trực tiếp như Q.1, tác phong làm việc phải như vậy, chứ giờ còn ngồi bàn giấy chỉ đạo là không ra việc được”.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM khẳng định, việc làm của quận 1 là đúng luật vì tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước đây đã được nhắc nhở nhiều lần. Trong quá trình xử lý, quận 1 đã làm rất nghiêm kể cả vi phạm của cá nhân hay các cơ quan Nhà nước. “Ví dụ bức tường trước trụ sở Bộ Công thương, anh em quận 1 đã làm đúng. Không nên để tình trạng cơ quan Nhà nước mà lấn chiếm lòng, lề đường”, ông Hoan nói.

Lo sợ về tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè sau các chiến dịch, ông Lưu Trung Hòa, Phó chủ tịch UBND quận 1 kiến nghị phải có thêm giải pháp mạnh tay, thậm chí là rút giấy phép kinh doanh của người kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường để luật pháp được thực thi nghiêm.

Để việc đòi lại vỉa hè của quận 1 lan tỏa mạnh hơn, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, ngày 1/3 sẽ tổ chức họp tất cả lãnh đạo các quận, huyện yêu cầu xử lý nghiêm, mạnh hơn nữa tình trạng lấn chiếm vỉa hè hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.