An ninh hình sự

TP.HCM: Chém người bị tai nạn giao thông để cướp xe máy

08/03/2016, 21:39

Các đối tượng nhìn thấy hai xe máy va chạm với nhau liền nhảy vào chém người, cướp xe tẩu thoát.

wjjmcuopxetaoton

Các đối tượng nhìn thấy hai xe máy va chạm với nhau liền nhảy vào chém người, cướp xe tẩu thoát. Ảnh:D.K

Hôm nay 8/3, công an quận 4, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Trung Kiên (SN 1994, ở quận 4) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, quê tỉnh Thừa Thiên – Huế, tạm trú quận Bình Tân) bị tình nghi liên quan tới nhóm 4 người đã có hành vi chém người bị tai nạn cướp xe máy.

Cụ thể vào rạng sáng 6/3, có hai xe máy của chị T.T.D.Tr (SN 1997) và anh N.P.Th (SN 1988, cùng ở quận 4) va chạm với nhau trước cửa nhà số 229 đường Khánh Hội, phường 5, quận 4.

Sau khi người dân ven đường dìu cả hai vào vỉa hè nghỉ ngơi thì bất ngờ có 4 đối tượng đi trên 3 xe gắn máy ập đến. Nhóm đối tượng lạnh lùng rút dao tự chế ra chém anh Th. sau đó cướp xe máy của chị Tr. rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay lập tức người dân địa phương đã truy hô, phối hợp cùng lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ của phường 3, quận 4 truy đuổi các đối tượng. Sau đó bắt giữ được đối tượng Kiên.

Quá trình khai thác nhanh đối với Kiên, Công an quận 4 mở rộng điều tra, truy bắt nhanh đối tượng Nguyễn Thanh Tùng. Riêng 2 đối tượng được xác định là Phan Trung Hiếu (SN 1992, ở quận 1) và đối tượng tên Phúc (chưa rõ lai lịch) vẫn đang lẩn trốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.