Xã hội

TP.HCM: Công ty công viên cây xanh phớt lờ yêu cầu đảm bảo ATGT, gây ùn tắc

image

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu không cắt, tỉa nhánh cành cây vào giờ cao điểm tránh gây ùn xe nhưng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh phớt lờ.

Ngày 28/9, Báo Giao thông tiếp nhận công văn phản hồi của Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng) về tình trạng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tỉa cành cây giờ cao điểm gây ùn ứ đường vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Lưu Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Sở Xây dựng) cho biết, từ ngày 14/6, đã có công văn đề nghị Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh (Công ty công viên cây xanh) về việc đảm bảo ATGT khi thực hiện chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn chưa được điều chỉnh, khắc phục.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đề nghị Công ty công viên cây xanh không triển khai thi công cắt, tỉa cây vào giờ cao điểm trên các tuyến đường, đặc biệt tại các tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến đường ở trung tâm thành phố.

img

Công ty Công viên cây xanh cắt tỉa cành cây gây ùn xe hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 15/9.

Khi thi công cắt hoặc tỉa cành có dùng phương tiện cơ giới, công ty công viên cây xanh phải bố trí nhân sự cảnh báo, điều tiết giao thông. Trường hợp vị trí khu vực thi công bị ách tắc giao thông phải di chuyển phương tiện ra khỏi vị trị và tạm ngừng thi công. Bên cạnh đó phải thu dọn ngay rác cây xanh tại hiện trường để đảm bảo cảnh quan và không gây cản trở cho sinh hoạt của người dân.

Thế nhưng thực tế, Công ty công viên cây xanh lại thường xuyên triển khai thi công cắt, tỉa cành cây một cách thiếu hợp lý gây ùn xe từ nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố cho đến các tuyến đường cửa ngõ ra vào sân bay.

Đơn cử như trường hợp Báo Giao thông phản ánh lúc 7h ngày 15/9, ngay trong khung giờ cao điểm, Công ty công viên cây xanh đã triển khai cắt, tỉa nhánh, cành hàng cây trên đường Trường Sơn (phường 2, quận Tân Bình), cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ việc gây ùn ứ giao thông suốt 2 giờ, mặc dù có CSGT tham gia điều tiết.

Tiếp đó, đến 10h30 ngày 23/9, công ty này lại triển khai cắt tỉa nhánh, cành cây trên đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình) vào giờ cao điểm trưa cùng lúc với học sinh tan học gây nên tình trạng ùn xe kéo dài hai hướng.

Thậm chí, ngay cả sau khi Sở Xây dựng có văn bản phản hồi đến Báo Giao thông, Công ty Công viên cây xanh tiếp tục tái diễn vi phạm. Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 27/9, Công ty này cắt tỉa cành cây trên đường Trương Định quận 3. Mặc dù xe máy, ô tô ùn ứ nhưng đơn vị này không hề ngưng lại như chỉ đạo mà vẫn vô tư... làm tiếp.

Công ty Công viên cây xanh được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-UB ngày 25/06/1977 của UBND TP.HCM và 6 tháng sau chuyển sang loại hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích. Ngày 21/7/2010, công ty này chuyển sang loại hình Công ty TNHH một thành viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.