Xã hội

TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 560.000 người liên quan 8 ổ dịch

14/06/2021, 12:20

TP.HCM phát hiện 8 ổ dịch, trong đó hai ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát.

img

Một khu vực được phun khử khuẩn khi có ca dương tính với covid-19

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến sáng nay 14/6, TP.HCM đã lấy mẫu hơn 560.000 người, trong đó 9.931 F1 và hơn 550.300 các F khác liên quan các ca Covid-19 cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tính từ giữa tháng 5 đến nay, thành phố phát hiện 6 ổ dịch mới. Các ca ban đầu đều đến khám sàng lọc tại các bệnh viện. Từ các ổ dịch này, thành phố đã truy vết các chuỗi lây trong cộng đồng.

Chuỗi lây nhiễm mới nhất là tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Từ ngày 11/6 đến nay, bệnh viện đã xét nghiệm toàn bộ 924 nhân viên, phát hiện 55 trường hợp dương tính là nhân viên, 7 F1 là người nhà của các nhân viên này cũng dương tính với Covid-19.

Đây là ổ dịch lây nhiễm trong nhân viên bệnh viện, chủ yếu ở khối hành chính - hậu cần. Nguồn lây chuỗi này có thể xuất phát từ bên ngoài bệnh viện, do có một nhân viên sống trong ổ dịch khu dân cư Ehome 3. Đáng chú ý là các nhân viên của bệnh viện đều đã tiêm ngừa 2 mũi vắc xin.

Chuỗi lây nhiễm tiếp theo tại ấp Tân Thới 3, Tân Hiệp, Hóc Môn. Ca đầu tiên của chuỗi này được phát hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 qua khám sàng lọc.

Chuỗi thứ 3 lây nhiễm tại khu dân cư Ehome 3, khu vực giáp ranh giữa quận Bình Tân và quận 8, đã ghi nhận 48 ca dương tính. Người đầu tiên được phát hiện dương tính khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Quốc tế City ngày 5/6 và một trường hợp khác đến khám sàng lọc tại bệnh viện Triều An ngày 7/6. Hiện toàn bộ khu dân cư với hơn 10.000 người đã bị phong tỏa.

Chuỗi lây nhiễm thứ 4 là ở xưởng cơ khí Hóc Môn. Tối 8/6, 6 bệnh nhân đầu tiên của chuỗi dịch này được phát hiện khi khám sàng lọc tại ba bệnh viện Thống Nhất, Trưng Vương và Bình Chánh. Qua 7 ngày, ổ dịch này ghi nhận 43 ca nữa.

Thứ 5, chuỗi lây nhiễm tại đường số 11, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, có ca nhiễm đầu tiên là một bệnh nhân đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Đức Khang ngày 2/6.

Thứ 6, chuỗi lây nhiễm tại ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn cũng được phát hiện từ một bệnh nhân đến khám sàng lọc tại Bệnh viện huyện Hóc Môn ngày 5/6.

Ngoài ra, TP.HCM còn có các ổ dịch khác như từ nhóm Truyền giáo Phục Hưng, đến nay lây nhiễm thành 470 ca; ổ dịch từ chuỗi quán bánh canh O Thanh, quận 3 cũng chưa rõ nguồn lây. Hai chuỗi này cơ bản đã được kiểm soát.

Từ ngày 18/5 đến nay, TP.HCM ghi nhận 821 ca Covid-19 trong cộng đồng, trải khắp 22 quận, huyện, thành phố. Gò Vấp là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất, 115 ca; quận 12 có 72 ca, Bình Thạnh 66 ca, Tân Bình 63 ca, Bình Tân 61 ca, Tân Phú 51 ca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.