An ninh hình sự

TP.HCM: Dân mất ngủ vì bị ném pháo vào nhà đêm giao thừa

28/01/2017, 13:08
image

Nhiều thanh niên loai choai đi xe máy đốt pháo ném vào nhà khiến người dân giật mình, mất ngủ trong đêm giao thừa.

1

Nhiều thanh niên đi xe máy đốt pháo ném vào nhà khiến người dân giật mình, mất ngủ trong đêm giao thừa ở TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Sáng 28/1 (tức mùng 1 Tết Đinh Dậu), rất nhiều hộ dân sinh sống ở huyện Củ Chi (TP.HCM) phản ánh tình trạng đốt pháo đã diễn ra trên địa bàn từ nhiều ngày trước, nhiều nhất là đêm giao thừa. Mặc dù biết trước được tình trạng này, thế nhưng việc ngăn chặn gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Phương (ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) bức xúc: “Đám thanh niên choai choai đi xe máy đốt pháo xong ném vô nhà mình rồi rồ ga bỏ chạy. Đêm giao thừa xong, tôi và đứa cháu vài tháng tuổi nhiều lần giật bắn mình, mất ngủ vì tiếng pháo nổ liên miên...”.

Ông Sáu Dân (ngụ Ấp Bình Hạ Đông) cũng tỏ ra bực bội, thay vì cả nhà đón giao thừa thì phải đi canh mấy con bò. Mỗi khi bọn chúng ném pháo vào là bò trong chuồng hoảng loạn, tung chuồng bỏ chạy...

Một công an viên xã Thái Mỹ cho biết, do viên pháo có ngòi dài nên phải một thời gian sau mồi lửa nó mới phát nổ. Thế nên, các thanh niên đốt pháo vừa thong thả chạy xe, vừa ném viên pháo châm lửa vào nhà dân mà không ai hay biết. Chỉ khi bọn chúng đi được một đoạn, pháo mới phát nổ nên rất khó bắt quả tang để xử lý. “Một số khác thì sử dụng dàn ná, châm ngòi rồi kẹp viên pháo vào đó mà bắn vào nhà ai mà chúng thích”, công an viên này nói.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.