Hạ tầng

TP.HCM đề xuất mở thêm nút giao vào cao tốc TP.HCM - Long Thành

05/11/2020, 17:12

TP HCM đề xuất mở thêm một nút giao kết nối vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tại quận 9.

img
TP.HCM đề xuất mở thêm một nút giao tại khu vực Long Phước để kết nối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Sở GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM xem xét để đề nghị Bộ GTVT cho phép mở thêm một nút giao kết nối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại khu vực quận 9.

Vị trí kết nối là từ đường Long Phước vào đường cao tốc, gần cầu Long Thành. Phương án này sẽ được cập nhật để thực hiện khi mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 6 làn xe.

Theo Sở GTVT, đây là phương án khả thi, thi công nhanh, chi phí thấp. Khu vực dự kiến mở kết nối chủ yếu đi qua đất nông nghiệp thuận lợi giải phóng mặt bằng.

Thực tế thì đây cũng là một phương án kết nối tốt, bởi hiện tại khu vực phía Đông như quận 9, Thủ Đức, hướng từ Bình Dương… muốn đi vào cao tốc phải đi ngược lên tuyến Vành đai 2, rất mất thời gian, ùn tắc.

Cùng với đó, khu vực phường Long Phước sau này được quy hoạch thành Khu công nghệ cao, nhiều dự án giáo dục, văn hoá sẽ được đầu tư. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông hiện nay kết nối về trung tâm thành phố chỉ có tuyến đường Long Phước - Long Thuận - Nguyễn Duy Trinh đang chật hẹp và quá tải.

Việc mở nút giao kết nối vào cao tốc đã được TP HCM ý kiến khi góp ý về phương án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngoài ra, TP HCM cũng kiến nghị Bộ GTVT lên phương án xây dựng hoàn chỉnh nút giao An Phú, bởi đây là điểm ùn tắc mỗi khi cuối tuần hoặc lễ tết. Trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ dùng ngân sách để xây dựng nút giao này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.