Vận tải

TP.HCM: Điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 64 thuận tiện hơn cho sinh viên

06/09/2019, 10:32

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi lại bằng xe buýt, từ ngày 5/9, tuyến xe buýt số 64 được điều chỉnh lộ trình hoạt động.

img
Lộ trình hoạt động của xe buýt số 64 được điều chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách

Sáng 6/9, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và học sinh, sinh viên đi lại bằng xe buýt, kể từ ngày 5/9, tuyến xe buýt có trợ giá số 64 (Bến xe Miền Đông - Bến xe Đầm Sen) được điều chỉnh lộ trình hoạt động.

Cụ thể, điểm đầu bến đi đến Bến xe Miền Đông: Bến xe buýt Đầm Sen - Hòa Bình - quay đầu (vòng xoay Hòa Bình - Lạc Long Quân) - Hòa Bình - Lũy Bán Bích - Tân Thành - Âu Cơ - Trương Công Định - Bàu Cát - Đồng Đen -Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Phan Chu Trinh - (quay đầu trước cổng Học viện cán bộ) - Phan Chu Trinh - Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Bến xe Miền Đông.

Đi đến Bến xe buýt Đầm Sen: Bến xe Miền Đông - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Nơ Trang Long - Phan Chu Trinh - (quay đầu trước cổng Học viện cán bộ) - Phan Chu Trinh - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu-Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót - Phan Thúc Duyện -Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Xuân Diệu - Xuân Hồng - Trường Chinh - Đồng Đen - Bàu Cát - Âu Cơ - Tân Thành - Lũy Bán Bích - Hòa Bình - Bãi xe buýt Đầm Sen.

Theo Trung tâm, tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày là 126 chuyến. Thời gian hoạt động của tuyến tại Bến xe Miền Đông từ 5h30 đến 19h, thời gian hoạt động tại Bến xe buýt Đầm Sen từ 5h30 đến 19h.

Giá vé dành cho đối tượng hành khách thường là 6.000 đồng, đối tượng học sinh - sinh viên là 3.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.