Xã hội

TPHCM: Dời bến du lịch Bạch Đằng để nâng cấp sửa chữa

01/04/2015, 09:12

Sáng 31/3, bến du lịch Bạch Đằng đã di dời về bến mới ở địa chỉ số 5 đường Nguyễn Tất Thành, Q.4. TPHCM.

bến du lịch Bạch Đằng
Bến du lịch Bạch Đằng di dời sang Q.4 để TP nâng cấp sửa chữa công viên cảng Bạch Đằng

Sở GTVT cho biết, sáng 31/3, bến du lịch Bạch Đằng đã di dời từ công viên cảng Bạch Đằng (Q.1) về bến mới ở địa chỉ số 5 đường Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM.

Việc di dời dời bến tàu cao tốc cánh ngầm nằm trong kế hoạch của UBND TP để chỉnh trang, nâng cấp công viên cảng Bạch Đằng. Hiện nay bến Bạch Đằng có 9 tàu du lịch nhà hàng, 40 phương tiện của 30 doanh nghiệp hoạt động phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Trước đó, UBND TP HCM đã yêu cầu 30 doanh nghiệp vận tải hành khách, nhà hàng, du lịch tại bến Bạch Đằng tìm nơi neo đậu, trả lại mặt bằng đến hạn chót là 31/3.

Theo ý kiến của các doanh nghiệp vận tải du lịch tại bến Bạch Đằng, di dời đến bến mới chi phí cao mà lượng khách không nhiều, hoạt động không tấp nập như bến cũ. Đặc biệt là khách nước ngoài sẽ giảm hẳn, bởi bến tàu mới nhỏ không đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.