Hạ tầng

TP.HCM: Đường Đồng Văn Cống mở rộng lại ngưng thi công do... đội vốn!

13/09/2022, 16:56

Dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống (TP.HCM) trễ hạn hoàn thành nhiều lần, bị người dân kêu ca và nay tiếp tục bị tạm ngưng do khả năng... đội vốn

Dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống (TP Thủ Đức) khởi công từ cuối tháng 2/2020, không phải giải phóng mặt bằng và dự kiến hoàn thành trong 6 tháng.

Tuy nhiên, dự án bị chậm trễ và kéo sang năm 2021 và nay tiếp tục bị ngưng trệ do những phát sinh liên quan đến kỹ thuật thi công và khả năng đội vốn.

img

Dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống bị tạm ngưng do chưa xử lý được vấn đề phát sinh vốn đầu tư. Ảnh Đỗ Loan

Trao đổi với PV, đại diện nhà thầu cho biết, hiện dự án bị tạm ngưng khoảng 3 tháng nay. Nguyên nhân là trong quá trình thi công phát hiện nền đất quá yếu, phải đóng cừ bổ sung.

Thiết kế ban đầu dự kiến đóng cừ 0,8m nhưng thực tế hiện trường đòi hỏi phải đóng cừ 2,65m, dẫn đến chi phí xây dựng tăng lên gấp đôi. Trong khi đó đơn giá thanh toán phần phát sinh thêm biện pháp thi công này không có.

Do đó dự án đang phải tạm ngưng, có khả năng sẽ phải đấu thầu lại.

Về vấn đề này, ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM xác nhận, dự án đang bị tạm ngưng vì có nhiều nguyên nhân, trong đó có các yếu tố kỹ thuật như nền đất không đồng nhất, nhiều đoạn đất yếu nên phải xử lý kỹ thuật cho từng đoạn, tăng khối lượng thi công nền đường... nên vốn đầu tư bị tăng lên.

Sắp tới Ban sẽ đàm phán lại với nhà thầu để có phương án thi công trở lại.

Dự án đường Đồng Văn Cống (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố 2 đến nút giao thông Mỹ Thủy) mở rộng mặt đường thêm 7m, tăng thêm 2 làn xe lưu thông mỗi bên, vốn đầu tư gần 42 tỷ đồng.

Khi hoàn thành đường Đồng Văn Cống sẽ có 10 làn xe ô tô và 2 làn xe máy lưu thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.