Vận tải

TP.HCM duy trì hoạt động bến phà Cát Lái, ngừng bến khách ngang sông

01/04/2020, 21:01

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục cho phép bến phà Cát Lái hoạt động thay vì tạm dừng từ 22h ngày 1/4.

img
Bến phà Cát Lái và Bình Khánh vẫn hoạt động bình thường, riêng bến khách ngang sông tạm ngưng từ ngày 1/4. Ảnh: Đỗ Loan

Tối 1/4, Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục cho phép bến phà Cát Lái hoạt động thay vì tạm dừng từ 22h ngày 1/4 đến hết ngày 15/4 như thông báo vào chiều cùng ngày.

Theo Sở GTVT, trước mắt tiếp tục duy trì hoạt động bến phà Cát Lái từ Q.2, TP.HCM đến huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và ngược lại nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại của công nhân đến làm việc tại các cơ sở sản xuất (khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm cảng biển…) trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, góp phần ổn định sản xuất hàng hóa.

Trước đó, Sở GTVT thông báo về việc tạm dừng hoạt động bến phà Cát Lái, các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố để chống dịch Covid-19.

Nhận thấy việc tạm ngưng bến phà Cát Lái ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân nên sau thông báo khẩn tối nay, Sở GTVT vẫn duy trì hoạt động bến phà Cát Lái và Bình Khánh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động hành khách trên phà bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không chở quá 50% sức chở của phà.

Như vậy, chỉ các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động trong 15 ngày.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM cũng đã ra thông báo tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách bao gồm xe buýt, taxi, xe du lịch, xe khách cố định... trên địa bàn TP kể từ ngày 1/4.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.