Giáo dục

TP.HCM: Gần 3.000 cán bộ, giáo viên phục vụ tuyển sinh xét nghiệm Covid-19

29/05/2021, 20:02

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vẫn diễn ra ngày 2,3/6, TP.HCM xét nghiệm Covid-19 cho gần 3.000 cán bộ, giáo, nhân viên phục vụ công tác thi tuyển.

img

Xét nghiệm gần 3000 giáo viên, cán bộ coi thi phục vụ công tác kỳ thi tuyển lớp 10 năm 2021

Chiều 29/5, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP đã xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi lớp 10.

Trước đó, TP.HCM đã xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho 100% thành viên làm nhiệm vụ thi ở các ban ra đề, in sao đề và làm phách trước.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, TP siết chặt an toàn phòng dịch tại các điểm thi như: vệ sinh khử khuẩn trước và sau mỗi ngày thi, phân luồng đưa, đón thí sinh, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thực hiện khai báo y tế....

Tại mỗi điểm thi được trang bị nước rửa tay, khẩu trang dự phòng, máy đo thân nhiệt. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi được tập huấn kỹ về công tác phòng dịch, để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Sở GD&ĐT TP đang khẩn trương phối hợp với ngành y tế thực hiện rà soát, lấy số liệu thí sinh thuộc diện cách ly, phong toả, lên phương án, đảm bảo tối đa quyền lợi cho thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh 10.

Kỳ thi tuyển sinh 10 TP.HCM năm 2021 có tổng số 83.599 thí sinh dự thi, trong đó có 75.902 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT thường, 6.722 thí sinh dự thi chuyên và 975 thí sinh thi tích hợp. Từ số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD&ĐT TP đã tổ chức 140 hội đồng thi, bao gồm 130 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3 tháng 6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.