Điều tra

TP.HCM: Hai thanh niên chém trọng thương chủ nợ

06/03/2017, 16:19

Bị đòi nợ, hai thanh niên cho rằng họ đã trả gấp nhiều lần số tiền vay nên đã chém trọng thương chủ nợ.

20170306_093046

Hiện trường nơi chủ nợ Phương bị hai thanh niên chém trọng thương

Chiều 6/3, Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ cố ý gây thương tích khiến một nam thanh niên phải nhập viện vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 3/3, Nguyễn Văn Phương (SN 1988, quê Hà Nội) đến một căn nhà trong hẻm 333 đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q. Bình Thạnh) tìm gặp Nguyễn Văn Hưng (SN 1988) và Phạm Văn Hiền (SN 1985, cùng quê Nam Định) để đòi nợ.

Do Hiền và Hưng cho rằng số tiền mà hai người này đã trả lớn gấp nhiều lần số nợ gốc ban đầu nên không chịu trả thêm. Do đó, hai bên xảy ra cự cãi rồi đánh nhau. Chủ nợ Phương bị Hiền và Hưng dùng dao, gậy đánh bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an Q. Bình Thạnh nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án. Hai đối tượng Hiền và Hưng cũng bị cơ quan công an bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.