Hạ tầng

TP.HCM hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm trong năm 2017

10/08/2017, 20:13

Sở GTVT TP.HCM đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo nhiều công trình trọng điểm hoàn thành trong năm nay

Hạng mục hầm chui cầu vượt Mỹ Thủy sẽ hoàn thành t

Hạng mục hầm chui cầu vượt Mỹ Thủy sẽ hoàn thành thành cuối tháng 11. Ảnh Đ.L

Chiều 10/8, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về tiến độ các công trình, dự án trọng điểm năm 2017. Theo báo cáo của các đơn vị nhiều dự án đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thành trong năm 2017.

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 cho biết, cầu vượt nút giao Mỹ Thủy đến đầu năm 2018 mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên hạng mục hầm chui rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Định sẽ hoàn thành sớm hơn vào cuối tháng 11, trước tiến độ hợp đồng 3 tháng để cho người dân đi lại, bớt áp lực ùn tắc giao thông khu vực ra vào cảng Cát Lái.

Về dự án cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm do khu quản lý giao thông đô thị số 3 làm chủ đầu tư, đại diện khu cho biết đến tháng 10 sẽ xong 2 nhánh Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh giám và Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn. Ngoài ra cầu vượt thép tại nút giao Ngã 6 Gò Vấp dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Mở rộng tuyến QL1 từ cầu Bình Phước đến ngã tư An Sương (Q.12) cũng sẽ hoàn thành vào tháng 9.

Cùng đẩy nhanh tiến độ dự án, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 4 cho biết, dự án nâng cấp sửa chữa cầu Nhị Thiên Đường 1 (Q.8) với vốn đầu tư 163 tỷ đồng sẽ hoàn thành vào khoảng giữa tháng 10. Ngoài ra dự án xây cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt do Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn làm chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ để kịp khai thác vào tháng 11.

Để các dự án trọng điểm kịp tiến độ, ông Bùi Xuân Cường đề nghị các đơn vị chủ đầu tư tập trung nhân lực, gấp rút thi công nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, công trình đạt chất lượng theo đúng kế hoạch. Đối với những dự án còn vướng công tác giải phóng mặt bằng thì những hạng mục nào có khả năng làm trước thì triển khai sau đó phối hợp với địa phương giải quyết nhanh chóng công tác này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.