Xã hội

TP.HCM: Hóc Môn đề xuất thiết lập vùng phong toả với 1.125 hộ dân từ 25/6

24/06/2021, 17:39

UBND huyện Hóc Môn vừa có tờ trình đề xuất áp dụng phong toả thêm các khu phố 1,2,5,6,7 do diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp.

img

TP.HCM nỗ lực tiêm vaccine cho 2/3 thành phố.

Chiều 24/6, UBND huyện Hóc Môn đã có tờ trình đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ đối với một khu vực rộng 56ha, có 1.125 hộ dân.

Theo UBND huyện Hóc Môn, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn ngày càng phức tạp. Một số khu vực trên địa bàn có hiện tượng lây lan trong cộng đồng và không xác định được nguồn lây. Đến nay, huyện đã có 34 ca bệnh và có thể còn những ca bệnh chưa phát hiện tại một số khu vực.

Chính vì thế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hóc Môn đã xem xét quy mô, thời gian thực hiện giãn cách xã hội để trình lên UBND TP. Nếu tờ trình thông qua, huyện Hóc Môn sẽ phong toả 1 khẩn các khu phố 1,2,5,6,7 thuộc thị trấn Hóc Môn. Thời gian thực hiện 14 ngày, bắt đầu tư 0h ngày 25/6.

Theo UBND huyện, 5 khu phố sẽ giãn cách có tổng số diện tích là 56 ha, với 1.125 hộ dân với 5.883 nhân khẩu. Đơn vị hành chính trong khu vực phong toả gồm: Bưu điện Hóc Môn; Đội Quản lý thị trường số 18; Chi cục Thuế Hóc Môn, Trung tâm văn hoá huyện Hóc Môn.

Huyện Hóc Môn sẽ tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, kiểm soát các hẻm ra vào các khu vực giãn cách tổng là 12 chốt. Các cửa hàng tiện ích tại huyện vẫn tiếp tục hoạt động để đảm bảo cung ứng thực phẩm cho người dân.

Trước đó, ngày 20/6, UBND TP cũng đã áp dụng phong tỏa trong vòng 14 ngày đối với 3 ấp thuộc huyện Hóc Môn là ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1; phong toả khu phố 2, 3, 4 thuộc P.An Lạc, quận Bình Tân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.