Xã hội

TP.HCM: Học sinh đi học trở lại, ghi nhận 8 học sinh và giáo viên F0

16/12/2021, 18:57

Sau 4 ngày học sinh đi học trở lại, từ 13/12 đến nay thành phố phát hiện 8 học sinh và giáo viên F0.

Chiều 16/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch Covid-19. Nội dung cuộc họp xung quanh các vấn đề như, nhà thuốc tham gia chăm sóc F0, triển khai vaccine mũi 3, học sinh đi học trở lại.

img

Thầy chủ nhiệm đang hướng dẫn các em học sinh cách phòng chống dịch, khi các em đi học trực tiếp trở lại.

Tại cuộc họp, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến các ca F0 xuất hiện khi học sinh đi học trở lại, thành phố xử lý như thế nào? Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết, tính từ ngày 13/12 đến nay, các trường học trên địa bàn thành phố đã phát hiện 8 trường hợp F0. Trong đó có 6 học sinh và 2 giáo viên. Tuy nhiên, các F0 trong trường học đều nằm trong kịch bản và xử lý đúng quy trình.

TP.HCM đang tiển khai 6.500 nhà thuốc tham gia vào chương trình chăm sóc F0 tại các quận huyện. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó chủ tịch thường trực Hội Dược học TP.HCM cho biết, hiện hệ thống được đã huy động gần 600 nhà thuốc tham gia vào chương trình chăm sóc F0.

Liên quan đến biến chủng mới Omicron thành phố đang triển khai đối phó, liệu có đáng lo ngại hay không và khi thành phố phải xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ điều dưỡng? Vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở y tế TP.HCM cho biết, theo tính toán về số F0 đang nhập viện, thành phố ước tính cần bổ sung 3.000 bác sĩ, điều dưỡng. Tuy nhiên, dự kiến 1-2 tháng tới, khi địa bàn khống chế được số ca tử vong, lực lượng chi viện được xem đã hoàn thành.

img

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở y tế TP.HCM trả lời báo chí

Bà Mai cho biết thêm, hiện, ngành y tế ghi nhận hơn 1.700 người ở TP.HCM thuộc nhóm nguy cơ cần bảo vệ. Trong đó, 140.000 người có bệnh lý nền, còn lại là người trên 65 tuổi.

Thành phố vẫn tăng cường, giám sát hoạt động cửa khẩu hàng không, hàng hải, người nhập cảnh, cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm. “Qua giải trình tự gene, ngành y tế ghi nhận 45 mẫu dương tính, trong đó có 28 mẫu chủng Delta, số còn lại chưa có kết quả. Hiện thành phố vẫn chưa ghi nhận người nhiễm chủng Omicron”, bà Mai cho hay.

Về tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, ông Phạm Đức Hải cho biết, tính đến 18h ngày 15/12, TP.HCM có hơn 490.000 ca mắc Covid-19, gần 12.000 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó có 370 trẻ em dưới 16 tuổi, hơn 500 bệnh nhân nặng đang thở máy, 15 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

Cùng ngày, ngành y tế ghi nhận hơn 1.000 bệnh nhân nhập viện và hơn 1.000 bệnh nhân xuất viện, 65 trường hợp tử vong.

Đến nay, tổng số mũi vaccine đã triển khai gần 8 triệu mũi 1 và 6,8 triệu mũi 2. Số mũi tiêm bổ sung tính đến 15/12 là hơn 10.000, mũi nhắc lại là hơn 23.000.

Sau 2 tháng mở cửa trở lại, TP.HCM duy trì dịch ở mức độ 2 nhiều tuần liên tiếp. Tuy nhiên, địa bàn vẫn là nơi có số lượng F0 mới và tử vong cao nhất cả nước.

Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, F0 tử vong tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, bệnh nền, chưa tiêm chủng, chưa được sử dụng thuốc kháng virus. Hiện, việc hạn chế F0 tử vong vẫn là vấn đề cấp thiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.