Chất lượng sống

TP.HCM: Hơn 1,1 triệu người dân đã nhận tiền hỗ trợ đợt 3

05/10/2021, 10:21
image

Các địa phương trên địa bàn TP.HCM đang gấp rút chi trả hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn do dịch bệnh, chậm nhất đến ngày 15/10 hoàn thành.

Theo ghi nhận của PV, tại quận Gò Vấp, các khu phố 8 (phường 5), khu phố 17 (phường 3), đang thực hiện phát tiền hỗ trợ cho dân khá nghiêm túc. Người dân được mời đến tổ dân phố để nhận, có tổ trưởng, cảnh sát khu vực cùng kiểm tra.

Người dân xếp hàng giữ khoảng cách, tuân thủ 5K và mang theo CMND hoặc CCCD, cán bộ phường kiểm tra danh sách sau đó qua bàn ký nhận.


img

Người dân khu phố 18, phường 5 nhận tiền hỗ trợ đợt 3 trong ngày 3/10.

Bà Quách Thị Mẫn (68 tuổi, khu phố 17, phường 3, quận Gò Vấp) cho biết, gia đình bà thuộc hộ nghèo, bản thân không có lương hưu. Bà Mẫn rất vui thời gian qua gia đình cô được hỗ trợ về lương thực nay được nhận tiền hỗ trợ cho 3 người trong nhà.

Tương tự, anh Vũ Đức Quang (42 tuổi, khu phố 8, phường 5, quận Gò Vấp), làm nghề chạy xe ôm, do dịch bệnh nên thất nghiệp mấy tháng nay, cuộc sống gặp khó khăn.

Nay được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, anh rất vui mừng khi nhận số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố đối với những người đang gặp khó khăn.

Lãnh đạo phường 5, quận Gò Vấp cho biết, phường có lượng người lao động tạm trú khá đông. Người được nhận hỗ trợ đợt 3 lên tới gần 37.000 người. Từ 1/10 đến nay đã chi khoảng cho gần 5.000 người, tương đương số tiền gần 5 tỉ đồng.

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Đào Mỹ Thư, Phó chủ tịch quận Gò Vấp cho biết, trong đợt 3 này, quận Gò Vấp có khoảng 400.000 người nhận hỗ trợ. Quận đã chỉ đạo sát sao, rà soát kỹ từ tổ dân phố để tránh bỏ sót các trường hợp.

Bà Thư cho biết thêm, việc chi hỗ trợ từ ngày 1 đến 15/10 nhưng quận đã khẩn trương chi trong thời gian sớm nhất.

Hiện danh sách người nhận hỗ trợ của quận chưa cập nhật lên app nên hiện vẫn chi theo cách thủ công. Khi có danh sách trên app, quận sẽ cập nhật hoàn thành chi.

img

Cô Quách Thị Mẫn (trái) thuộc diện khó khăn khu phố 17, quận Gò Vấp, nhận tiền hỗ trợ đợt 3, chiều 3/10.

Đại diện lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây, quận 12 cho hay, trong đợt này phường có 44.000 người trong diện được trợ cấp. Từ ngày 1-3/10, đã làm thủ tục nhận tạm ứng khoảng 17 tỉ đồng chi cho 17.000 người trong diện hỗ trợ.

Sau khi nhận tiền, phường đã cho cán bộ thực hiện ngay việc chi và người dân ký nhận. Hiện đã phát hết số tiền tạm ứng trên.

Được biết quận 12 có hơn 600.000 người được nhận hỗ trợ đợt 3, địa phương đang khẩn trương chi trả từ nay đến 15/10 kết thúc.

Theo bà Trần Thị Bích Trân, Phó Chủ tịch quận 11, địa phương đã chi gói hỗ trợ đợt 3 từ ngày 1/10. Đợt này, quận có hơn 145.000 người trong diện khó khăn, đến nay đã chi hỗ trợ hơn 12.000 người.

Vướng mắc hiện nay là ứng dụng (app) chi hỗ trợ chưa cập nhật đầy đủ danh sách người được nhận nên khi tải lên app mất thời gian. Tuy nhiên, để hỗ trợ kịp thời cho người dân, địa phương sẽ thực hiện chi trước và cập nhật lên app sau.

Đến thời điểm này, quận Phú Nhuận là địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ cao nhất, với hơn 80.000 người đã nhận được hỗ trợ, trong tổng số hơn 94.000 người được lập danh sách (chiếm tỷ lệ gần 86%).

Quận 3 và quận 5 cùng có tỷ lệ chi hỗ trợ hơn 73%. Quận 1 tăng tốc và đến nay đạt gần 62% với hơn 50.000 người đã nhận hỗ trợ.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM gói hỗ trợ đợt 3 đã triển khai từ 1/10 với dự toán hơn 7.000 tỉ đồng được trích từ ngân sách TP.HCM. Đơn vị đã thành lập 23 đoàn giám sát việc chi trả ở 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Tính đến chiều 4/10, có 312 phường, xã của TP.HCM đã chi hỗ trợ cho hơn 1,1 triệu người dân trong gói hỗ trợ thứ 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.