Du lịch

TP.HCM: Khởi động tour du lịch dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

19/09/2021, 20:02

TP.HCM vừa tổ chức hai tour du lịch để tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 sau những tháng ngày vất vả.

Ngày 19/9, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, UBND huyện Củ Chi tổ chức chương trình về nguồn “Hành trình xanh về Vùng Đất Thép”. Chương trình dành cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Chương trình diễn ra trong nhiều đợt để mời 312 người đại diện tuyến đầu phòng, chống dịch tại 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

img

Lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu dâng hương tại đền Bến Dược, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Tham dự trong ngày 19/9 có lãnh đạo TP.HCM và 108 người đại diện lực lượng tuyến đầu tại TP.

Cùng ngày, Sở Du lịch cũng phối hợp với UBND huyện Cần Giờ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức chương trình “Cần Giờ - Thiên nhiên tươi đẹp”. Tham dự có lãnh đạo TP.HCM và 120 y bác sĩ đại diện cho ngành y tế địa phương, các tỉnh thành tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua.

Đây là chương trình về nguồn, giáo dục truyền thống lịch sử và giới thiệu những đặc trưng về văn hoá, làng nghề, cảnh quan thiên nhiên của hai địa phương.

Chương trình được tổ chức đi và về trong ngày theo hình thức khép kín với các điểm đến ngoài trời, tách biệt với các khu dân cư, thuộc khu vực “vùng xanh” đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Toàn bộ công tác tổ chức của chuyến về nguồn đều tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định tại bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được UBND TP.HCM ban hành.

Tất cả khách tham gia chương trình và nhân viên phục vụ đều đã tiêm 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong chuyến đi, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM chia sẻ, rất trân trọng, biểu dương, đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch với tinh thần nhiệt huyết, hết lòng phục vụ nhân dân.

img

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM tặng quà cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thông qua hoạt động này, TP.HCM mong muốn tạo thêm niềm tin vững chắc cho nhân dân đối với thành quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hình ảnh chuyến tham quan dành cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch:

img

Đoàn tới khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Tại đây, đoàn tham quan 2 địa điểm địa đạo Bến Dược và địa đạo Bến Đình.
img

Tham quan khu giải phóng Củ Chi, khu này tái hiện lại cuộc sống, nét sinh hoạt thực tế cuộc sống thời kỳ kháng chiến.

img

Du khách dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược.

img

Hầm làm việc của lãnh đạo và du kích Củ Chi.

img

Tái hiện cuộc sống ở Củ Chi ngày mới giải phóng.

img

Hầm chông thời kỳ kháng chiến.

img

Du khách tham quan, chụp hình kỷ niệm tại địa đạo Củ Chi

img

Đến với địa đạo Bến Đình, du khách trải nghiệm thực tế trong các đường hầm, hệ thống chiến hào chằng chịt.

img

Thực tế nghề truyền thống làm bánh tráng Củ Chi, giã gạo, xay gạo bằng cối đá, tráng bánh trên bếp.
img

Thăm chợ dã chiến trong khu du lịch địa đạo Củ Chi

img

Trải nghiệm không gian ẩm thực

img

Cùng ngày, tại Cần Giờ cũng diễn ra chuyến du lịch dành cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

img

Khám phá lá phổi xanh Cần Giờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.