Quản lý

TP.HCM không tăng giá vé xe Tết dương lịch 2020

16/11/2019, 20:41

Dịp Tết dương lịch 2020, các bến xe tại TP.HCM không tăng giá vé xe, đảm bảo đủ xe phục vụ người dân đi lại an toàn.

img
Tết dương lịch 2020, Bến xe Miền Đông và Miền Tây không tăng giá vé

Chiều 16/11, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông, TP.HCM, cho biết dịp Tết dương lịch 2020, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày do vậy các bến xe cam kết không tăng giá vé xe đi lại trong dịp Tết dương lịch 2020 so với ngày thường. Riêng trong dịp Tết Nguyên Đán 2020, giá vé xe sẽ tăng từ 20% đến 60% so với ngày thường để bù đắp chiều chạy rỗng.

Cũng theo ông Huy, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bến xe miền Đông dự kiến phục vụ trọng điểm trong 20 ngày, gồm 10 ngày trước và 10 ngày sau tết. Dự báo lượng hành khách thông qua tại bến có thể tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, ước tính sẽ có khoảng 15.000 lượt xe với 524.000 chỗ phục vụ người dân trong cao điểm này.

Bến xe sẽ bắt đầu bán vé Tết Nguyên đán từ 30/11 âm lịch đến hết 26/11 âm lịch, tương ứng từ 25/12/2019 đến 20/1/2020. Người dân có nhu cầu có thể đến trực tiếp các quầy vé trong bến, đặt vé trực tuyến trên website benxemiendong.com.vn.

Tại Bến xe Miền Tây, lãnh đạo bến cho biết, Tết Dương lịch bến xe không tăng giá vé và dự báo lượng khách đi lại vào dịp Tết dương lịch tăng 2-4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bến xe sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 và tổ chức bán vé trước từ ngày 4/1/2020 đến ngày 19/1/2020 cho hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.