Hạ tầng

TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT giao quản lý bến Bạch Đằng để chỉnh trang

19/04/2021, 13:55

UBND TP.HCM thống nhất cho tiếp tục tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực đoạn bến Bạch Đằng.

img

TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT tạm thời quản lý khu vực bến Bạch Đằng trong năm nay

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ GTVT tạm thời chưa bàn giao các bến thủy nội địa tại khu bến cảng Bạch Đằng, quận 1 (gồm cầu bến số 1, 2, 3, 4) cho Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quản lý.

Theo đó, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM tiếp tục thực hiện quản lý tại khu vực các bến trên trong năm nay.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên luồng sông Sài Gòn (đoạn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè).

Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quản lý tại các cảng, bến thủy nội địa trên luồng sông Sài Gòn (đoạn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè), trừ các bến, khu bến Bạch Đằng, quận 1 (cầu bến số 1, 2, 3, 4).

Theo UBND TP.HCM, việc quản lý như vậy để TP.HCM chủ động trong công tác chỉnh trang Công viên Bạch Đằng, quận 1 theo quy hoạch của TP, phục vụ phát triển vận tải hành khách công cộng và du lịch đường thủy.

Việc chỉnh trang Công viên Bạch Đằng kéo dài từ khu vực công trình cột cờ Thủ Ngữ đến khu vực bến tàu thủy Bạch Đằng với quy mô cải tạo trên 8.000 m2.

Các hạng mục gồm: Xây dựng lối đi, đường dạo, sân bãi; trồng cây xanh, mảnh xanh; di dời các công trình chiếm dụng trên mặt bằng; cải tạo một số công trình hiện hữu. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 26 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa. Dự kiến, công trình sẽ triển khai trong năm nay.

Trong thời gian chờ triển khai thực hiện quy hoạch hoàn chỉnh Công viên bến Bạch Đằng, UBND TP thống nhất cho tiếp tục tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực trên sông tại cầu bến số 2, 3 Khu bến Bạch Đằng, Quận 1 đến ngày 31/12/2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.