Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên làm việc với TP.HCM

13/05/2021, 11:36

Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc đầu tiên với lãnh đạo TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội Qúy 1/2021.

img

Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc đầu tiên với lãnh đạo TP.HCM sáng 13/5.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, nêu lên nhiều vấn đề kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, đối với vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, TP.HCM kiến nghị điều chỉnh lại mức vốn dự kiến đầu tư công từ các nguồn vốn đầu tư thành phố có thể huy động được theo đúng khả năng cân đối và nhu cầu của thành phố là 261.967 tỉ đồng. Trong đó, đối với vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương, trung ương bố trí đủ kế hoạch trung hạn cho các dự án sử dụng vốn ODA vay lại là 43.391 tỉ đồng.

Còn với vốn ngân sách thành phố, thành phố cũng kiến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng mức vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 218.576 tỉ đồng.

img

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng tháo gỡ nhiều vấn đề để thành phố phát triển đột phá trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, dù đóng góp khoảng 27% ngân sách quốc gia, nhưng tỷ lệ giữ lại của TP.HCM lại thấp nhất cả nước, giảm từ 23% xuống còn 18% trong chu kỳ ngân sách 2017 - 2021.

Do đó, TP.HCM đã xây dựng đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025, qua đó đề xuất phương án tỷ lệ điều tiết là 23% (bằng mức giai đoạn 2011 - 2016). “Kiến nghị Chính phủ chấp thuận thông qua đề án trong năm 2021 để TP.HCM có nguồn lực phát triển nhanh và bền vững”, ông Phong nói.

Thành phố kiến nghị cần sớm ban hành nghị định thay thế nghị định 93/2001/NĐ-CP về phân cấp, phân quyền trong một số lĩnh vực cho TP.HCM, bởi hiện nay nghị định này không còn phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành.

Bênh cạnh đó, lãnh đạo TP.HCM cũng đề xuất các kiến nghị để phát triển thành phố Thủ Đức, trong đó có việc các bộ ngành cần phối hợp với Thành phố để sớm hoàn thiện Đề án về cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Thủ Đức trình Chính phủ trong quý II/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.