• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

TP.HCM: Mỗi ngày, gần 1 triệu lượt người ra đường

17/08/2021, 12:11

TP.HCM sau 2 ngày tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ với lượng phương tiện khá đông.

Thông tin từ công an TP.HCM, thời gian qua mỗi ngày có gần 1 triệu lượt người ra đường cùng với 120.000 xe cộ. Sau 2 ngày tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, một số người được phép ra đường, nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ với lượng phương tiện khá đông.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản 2718 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và cho phép một số ngành nghề được hoạt động.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM người dân đi lại khá đông. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, từ 0h ngày 16/8, TP.HCM cho phép thêm các nhóm sau được hoạt động, các cơ sở sản xuất thực phẩm (như bánh mì, tàu hủ, bún, hủ tiếu...), các tổ chức hành nghề công chứng, dịch vụ bảo vệ, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan.

Ngoài ra, ngành nghề bảo hiểm cũng được hoạt động. Tuy nhiên chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng và phòng bán vé máy bay; phòng khám tư nhân...

Đối với nhóm được lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, văn bản nêu, đội ngũ giao hàng (shipper) có quản lý, ứng dụng công nghệ được lưu thông, vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận, huyện, TP. Thủ Đức với số lượng hơn 50.000 lượt người/ngày.

Theo công an TP.HCM, việc TP cho phép thêm các nhóm được hoạt động trong khung giờ từ 6h đến 18h hằng ngày như trên, dự báo lưu lượng người và xe cộ trong khung giờ này sẽ tăng lên.

Hiện, lực lượng chức năng TP.HCM phải tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của người dân.

Được biết, thời gian qua, bên cạnh những người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch, vẫn còn tồn tại trường hợp cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo đó, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) công an TP.HCM, xử lý 14.820 trường hợp không chấp hành Chỉ thị 16. Tổng số tiền phạt là gần 30 tỉ đồng), 570 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang (tổng số tiền phạt là hơn 1 tỉ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phòng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra các chốt trạm trên tuyến đường đảm trách. Đồng thời phân công các tổ tuần tra, kiểm soát triệt để việc người dân ra đường không cần thiết và các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, TP ghi nhận 152.827 ca mắc Covid-19, đang điều trị hơn 32.000 bệnh nhân, trong đó có 1.851 bệnh nhân nặng đang thở máy.

TP.HCM đặt mục tiêu đến 15/9, trên 70% người dân TP (trên 18 tuổi) được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1, 15% người dân được tiêm mũi 2 và hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho 15% số lượng công nhân còn lại ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Nhiều chuyên gia nhận định, nguy cơ dịch ở TP vẫn rất cao. Nếu không quyết liệt, triệt để chống dịch mạnh mẽ, khó giữ vững thành quả, thậm chí tình hình có thể xấu đi khi không đồng lòng, quyết tâm thực hiện nghiêm phòng chống dịch.

Chỉ có giãn cách xã hội thì mới cách ly được người bệnh với người lành để ngăn dịch lây lan, nên phải tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.