Đường sắt đô thị

TP.HCM: Hai đoàn tàu metro cập bến cảng Khánh Hội vào ngày mai

09/05/2021, 09:30

Hai đoàn tàu metro sẽ cập bến cảng Khánh Hội, TP.HCM vào ngày 10/5, sau đó sẽ được đưa về ga depot Long Bình (TP.Thủ Đức).

img

Trước đó, ngày 8/10/2020 đoàn tàu đầu tiên được sản xuất tại Nhật Bản gồm 3 toa trong tổng số 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 đã về tới cảng Khánh Hội,TP.HCM.

Sáng 9/5, Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết, hôm 1/5, hai đoàn tàu số 2 và số 3 đã rời cảng Kasado (Nhật Bản) về Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày mai 10/5 hai đoàn tàu metro (tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên) sẽ về tới cảng Khánh Hội, TP.HCM.

Được biết, khoảng 16h ngày 9/5, tàu metro sẽ tiếp cận trạm hoa tiêu Vũng Tàu, cập cảng Khánh Hội khoảng 6h sáng ngày 10/5.

Sau đó, đơn vị sẽ bắt đầu bốc dỡ tàu lên cảng. Dự kiến 0h ngày 11/5 đơn vị sẽ vận chuyển đoàn tàu số 2 rời cảng Khánh Hội về Depot Long Bình, TP. Thủ Đức và tàu metro sẽ về tới ga Depot Long Bình khoảng 3h sáng ngày 11/5.

Theo MAUR, trong ngày 10/5 sẽ diễn ra các hoạt động khác tại cảng Khánh Hội như: bốc dỡ đoàn tàu số 3 lên xe rơmoóc và đưa vào khu vực lưu trữ trong cảng Khánh Hội, bốc dỡ đoàn tàu số 3 từ xe rơmoóc xuống mặt đất bằng hai cẩu.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, ngày 8/10/2020 đoàn tàu đầu tiên gồm 3 toa trong tổng số 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 đã về tới TP.HCM.

Theo thiết kế, mỗi đoàn tàu gồm 3 toa, sức chở tổng cộng 930 khách, trong đó có 147 khách ngồi ghế, 783 khách đứng. Tốc độ di chuyển đoạn trên cao đạt 110 km/giờ, đoạn ngầm đạt 80 km/giờ.

Dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có 14 ga, dài 19,7km. Trong đó, 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao. Sau khi vận hành, tuyến metro số 1 có lộ trình đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) và Dĩ An (Bình Dương). Tuyến metro số 1 sẽ được đưa vào khai thác thương mại năm 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.