Vận tải

TP.HCM: Người 70 tuổi, trẻ em được miễn phí vé buýt sông

27/11/2017, 15:30

Người già trên 70 tuổi và trẻ em dưới 1m được miễn phí vé buýt đường sông ở TP.HCM...

DSC_3556
Buýt đường sông tại bến Bạch Đằng (Q.1) xuất phát từ 7h30, chuyến cuối cùng là 18h. Ảnh Đỗ Loan

Ngày 27/11, ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư dự án buýt đường sông) cho biết, từ hôm khai trương đến nay, người dân xếp hàng đông nghẹt để đi buýt sông.

"Đông người đi như thế không phải do khuyến mãi giá vé mà nhiều người muốn đi để trải nghiệm cái đẹp của đường sông Sài Gòn. Trong đó, rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tham quan và tỏ ra thích thú với loại hình giao thông mới này. Trước kia người ta thường nghĩ, đi tàu khám phá đường sông chủ yếu dành cho người giàu thì nay chỉ với 15.000đ ai cũng có thể được ngồi trên tàu ngắm con sông Sài Gòn đẹp và thơ mộng...”, ông Toản nói.

Ông Toản thông tin: Buýt đường sông miễn phí vé cho người già trên 70 tuổi và trẻ em dưới 1m. Trong quá trình hoạt động, dù có khách hay không tàu vẫn xuất phát và trả khách đúng giờ trong lịch trình.

Lịch trình tuyến buýt sông số 1 như sau: Chuyến đầu tiên xuất phát từ 6h30, chuyến cuối cùng 19h30. Một ngày có 12 chuyến (lượt đi 6 chuyến, lượt về 6 chuyến), mỗi tàu trả khách trong 3 phút. Mỗi chuyến cách nhau 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng… tùy thời điểm.

IMG_2760

Sơ đồ tàu buýt đường sông.

Cụ thể, chuyến đầu tiên xuất phát từ bến Bạch Đằng (Q.1) đi Linh Đông (Q.Thủ Đức) có 6 chuyến vào lúc 7h30, 8h30, 10h30, 13h, 17h30, 18h.

Tiếp theo từ bến Bình An (Q.2) đi Linh Đông có chuyến lúc 7h43, 8h43, 10h43, 13h13; 17h43, 18h13.

Từ bến Bình An (Q.2) đi Linh Đông có chuyến lúc 7h43, 8h43, 10h43, 13h13; 17h43, 18h13.

Từ bến Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) đi Linh Đông có chuyến lúc 7h56, 8h56, 10h56, 13h26, 17h56, 18h26.

Từ bến Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) đi Linh Đông có 6 chuyến lúc 8h06, 9h06, 11h06, 13h36, 18h06, 18h36.

Tương tự, với chiều ngược lại từ bến Linh Đông (Q. Thủ Đức) đi Bạch Đằng (Q.1), chuyến đầu tiên xuất phát từ 6h30, chuyến thứ hai 7h, 9h, 10h30, 15h, 16h.

Từ bến Hiệp Bình Chánh (Q. Thủ Đức) đi Bạch Đằng (Q.1) vào lúc 6h41, 7h11, 9h11, 10h41, 15h11, 16h11

Từ bến Thanh Đa (Q. Bình Thạnh) đi Bạch Đằng (Q.1) vào lúc 6h51, 7h21, 9h21, 10h51, 15h21, 16h21

Từ bến Bình An (Q.2) đến bến Bạch Đằng (Q.1)vào 7h4, 7h34, 9h34, 11h4, 15h34, 16h34.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.