Xã hội

TP.HCM: Người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ trước ngày giãn cách xã hội

30/05/2021, 17:58
image

Người dân TP.HCM đi mua thực phẩm tích trữ trước giãn cách xã hội, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, trái với quy định phòng dịch Covid-19.

img

Khi nghe tin TP.HCM sẽ giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5, người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ.

TP.HCM sẽ giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5. Nhiều người dân đổ xô đến siêu thị, cửa hàng để mua thực phẩm dự trữ.

Cụ thể, toàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước giờ thực hiện giãn cách, rất đông người dân đến các siêu thị trên địa bàn quận Gò Vấp để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy nhiên, việc tụ tập nhiều người lại trái với quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ghi nhận PV Báo Giao thông, lúc 15h30', tại siêu thị Emart Phan Văn Trị, Bách Hoá Xanh, Lotemart (quận Gò Gấp)..., rất đông người đến mua.

Chị Liên (33 tuổi) phường 16, quận Gò Vấp chia sẻ, tranh thủ đi mua ít thực phẩm cho gia đình vì ngày mai giãn cách xã hội, tuy nhiên khi vào tới siêu thị thấy cảnh đông người mua nên cũng hơi e ngại...

Theo chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang và tích trữ lương thực. Giãn cách xã hội nhưng những nhu cầu thiết yếu, nhu yếu phẩm vẫn được đảm bảo. Việc đổ xô mua lương thực, thực phẩm sẽ vô tình đẩy giá một số mặt hàng tăng cao, đồng thời sẽ tụ tập đông người dễ lây lan dịch bệnh.

PV ghi nhận một số siêu thị trên địa bàn quận Gò Vấp, người dân đổ xô đi mua hàng:

img

Ông T.H. nói không hoang mang nhưng chủ động mua 2 thùng mỳ tôm về dùng trong vài ngày, hạn chế ra đường là cần thiết trong việc phòng dịch

img

Siêu thị Emart (Q.Gò Vấp) người dân đi mua rất đông, nguy cơ lây lan bệnh dịch cao

img

Người dân chủ yếu mua tích trữ mì, đồ khô...

img

Theo ghi nhận của PV, lượng khách đông nên không tránh khỏi tiếp xúc gần nguy cơ lây lan dịch bệnh.

img

Bé cũng được "trưng dụng"...

img

Cửa hàng Bách hoá xanh P16, Q.Gò Vấp, mặt hàng rau xanh tại quầy đã hết sạch (ghi nhận lúc 15h30 chiều 30/5)

img

Quầy rau, củ, quả hết sạch

img

Quầy thực phẩm đã hết không còn hàng bán, ghi nhận tại siêu thị Bách hoá xanh trên đường Lê ĐứcThọ, Q.Gò Vấp

img

Giãn cách xã hội nên phải tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ thiết yếu phục vụ cá nhân.

img

Quầy rau củ tại chợ dân sinh P.10, Q. Gò Vấp cũng hết hàng

img

Anh Tuấn tranh thủ đi lấy rau tại chợ đầu mối về bán

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.