Pháp đình

TPHCM: Nhiều bãi giữ xe có nguy cơ cháy nổ cao

16/07/2014, 16:14

Trước tình trạng nhiều bãi giữ xe tại TPHCM có nguy cơ cháy nổ cao, lãnh đạo Cảnh sát PCCC Công an TPCHM cho hay, sẽ kiểm tra ngặt nghèo và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đó là nhận định của lãnh đạo Cảnh sát PPCC Công an TP.HCM trong buổi họp báo 6 tháng đầu năm vừa diễn ra sáng nay (16/7).

Vụ cháy tại một bãi giữ xe quận 8 đã thiêu rụi 2 xe ô tô và hàng trăm xe máy
Một vụ cháy xảy ra tại bãi giữ xe ở quận 8 đã thiêu rụi 2 ô tô và hàng trăm xe máy

Theo báo cáo, trong quý I/2014, trên địa bàn TPHCM xảy ra 75 vụ cháy (giảm 19 vụ so với quý I, giảm 36 vụ so với cùng kỳ 2013). Cảnh sát PCCC thành phố đã trực tiếp cứu chữa 60 vụ (80%). Có 5 người thiệt mạng, 3 người bị thương; thiệt hại về tài sản khoảng 37,7 tỷ đồng.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2014, trên toàn địa bàn xảy ra 184 vụ cháy (giảm 152 vụ, tương đương với 45,24%) so với cùng kỳ. Số vụ cháy do Cảnh sát PCCC thành phố trực tiếp cứu chữa là 127 vụ (69,02%). Tổng cộng đã có 7 người chết, 10 người bị thương (tăng 2 người chết và 5 người bị thương). Tài sản bị thiệt hại do cháy ước tính khoảng 8 tỷ 400 triệu đồng, trong đó còn 10 vụ chưa thống kê được thiệt hại.

Các địa phương để xảy ra cháy nhiều nhất là quận 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Chánh (mỗi địa phương 12 vụ). Đặc biệt, trên địa bàn thành phố còn xảy ra 5 vụ cháy do mâu thuẫn cá nhân tự đốt, làm chết 2 người.

Ngoài ra, Cảnh sát PCCC thành phố còn nhận 673 tin báo cháy (tăng 335 tin, trong đó có 13 tin báo cháy giả, tỷ lệ chính xác là 99,11%); đã xuất 673 đội hình xe chữa cháy gồm 1.868 lượt xe cùng với 12.784 lượt cán bộ chiến sỹ đến các điểm báo cháy, nhưng đã có lực lượng tại chỗ xử lý.

Theo Đại tá Trần Thanh Châu – Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Công an TPHCM, hiện nay, trên địa bàn thành phố có rất nhiều bãi xe có nguy cơ cháy nổ cao nhưng việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn PCCC đối với các bãi xe này còn thiếu đồng bộ. Ngoài ra, qua phân tích thì có tới 60 – 70% nguyên nhân các vụ cháy là do chập điện, còn lại là việc người dân đốt cỏ rác, sơ xuất và nhiều nguyên nhân khác.

“Thời gian tới chúng tôi sẽ kiểm tra ngặt nghèo các bãi giữ xe, tầng hầm, khu chung cư, nhiều cây xăng dầu… và sẵn sàng rút giấy phép kinh doanh, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm” – Đại tá Trần Thanh Châu cho hay.

Mai Văn Huyên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.