Đi ++

TP.HCM: Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí nhân dịp Quốc khánh 2/9

19/08/2019, 21:40

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

img
Bắn pháo hoa ở TP.HCM. Ảnh: Hữu Long

Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khuôn viên, tuyến đường, khu vực trung tâm TP và các trung tâm văn hóa ở 24 quận, huyện.

Được biết, chương trình pháo hoa nghệ thuật diễn ra tối 2/9 (từ 21h đến 21h15 phút) tại 2 điểm bắn tầm cao gồm khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2), tòa nhà Landmark (quận Bình Thạnh) và điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Thanh niên, tuyến đường Đồng Khởi và khu vực Công viên Chi Lăng (Quận 1) đồng loạt diễn ra triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chương trình văn hóa, văn nghệ thuật tại trung tâm văn hóa quận, huyện vào tối 2/9.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM sẽ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào ngày 30/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp ứng nhu cầu nghỉ lễ của người dân, du khách trong và ngoài nước. tại các địa điểm công viên trong TP cũng đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, biểu diễn nghệ thuật. Cụ thể, khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên dành tặng 23.000 quạt may mắn cho du khách vào cổng sớm nhất, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác khi tham quan trải nghiệm tại 150 công trình vui chơi giải trí tại đây.

img
Nhiều hoạt động khác diễn ra ở các địa điểm vui chơi trong TP

Tương tự, Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) miễn vé vào cổng hoặc giảm 50% vé trọn gói cho thiếu nhi (cao từ 1-1,4m) ngoài ra Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật, gặp gỡ ngôi sao ca nhạc... Đặc biệt, chương trình biểu diễn màn hình nước 3D (sử dụng công nghệ tích hợp IoT 4.0) từ 18 giờ đến 21 giờ, với chủ đề “Đầm Sen by night” sẽ tái hiện hình ảnh con người sơ khai chống chọi với thiên nhiên, cá chép vàng vượt qua các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và hóa rồng trên vùng đất 9 rồng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ở lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, từ ngày 30/8 đến 2/9, sân khấu kịch IDECAF biểu diễn vở nhạc kịch “Tiên Nga” tại Nhà hát Bến Thành (Quận 1). Tại sân khấu Hoàng Thái Thanh (Quận 10), công diễn vở kịch “Bông Hồng Cài áo” nguyên tác cải lương Hoàng Khâm, chuyển thể Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương, đạo diễn Ái Như với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Thành Hội, Xuân Hương, Bích Ngọc, Hoàng Thái Quốc, Hoàng Vân Anh, Thế Hải, Tấn Đạt, Đức Thuận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.