• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

TP.HCM: Ô tô bị cẩu về phường xử phạt vì leo lề đường

17/02/2017, 11:09
image

Trong vòng một giờ đồng hồ, quận 1 đã lập đến gần 50 trường hợp xe máy, ô tô leo lề đường.

DSC_0114

Xe ô tô bị lực lượng chức năng cẩu về phường để xử phạt vì leo lề đường. Ảnh: Sao Mai.

Sáng 17/2, đoàn công tác gồm các lực lượng thuộc UBND quận 1 và công an quận 1 (TP.HCM) tiếp tục ra quân quyết liệt xử phạt các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, trong đó tập trung xử lý các phương tiện đi trên lề đường, vỉa hè. Liên tiếp trong các ngày vừa qua, quận 1 đã ra quân rầm rộ, xử phạt các hành vi vi phạm trật tự lòng lề đường luân phiên trên tất cả các phường thuộc quận.

Theo chân đoàn công tác trên, PV Báo Giao Thông ghi nhận chỉ trong vòng khoảng hơn một giờ đồng hồ, các lực lượng chức năng quận 1 đã lập đến 48 biên bản xe ô tô và xe máy vi phạm leo lề đường, đi ngược chiều dưới lòng đường.

DSC_0131

Trong vòng hơn một giờ đồng hồ có đến gần 50 trường hợp vi phạm.

Điều đáng nói hầu hết các trường hợp vi phạm đều là phụ huynh của họ sinh các trường tiểu học Lê Ngọc Hân, THCS Nguyễn Du nằm trên tuyến đường một chiều Nguyễn Du, quận 1. Viện cớ để kịp giờ đưa, đón con và ngại đánh vòng đi xa hơn vài trăm mét, nên nhiều phụ huynh đã bất chấp nguy hiểm từ đường Cách Mạng Tháng Tám, rẽ vào và đi ngược chiều dưới lòng đường Nguyễn Du, hoặc leo lên lề đường đi ngược chiều đến cổng trường.

Trước tình trạng này, lực lượng cảnh sát trật tự và lực lượng trật tự đô thị đã đứng chốt tại ngã ba Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Du và bắt không xuể các trường hợp vi phạm.

DSC_0071

Nhiều phụ huynh muốn tiện đường đón con đã leo lề đường hoặc đi ngược chiều.

Nhiều phụ huynh bị lực lượng chức năng lập biên bản đã bất ngờ, vì từ lâu nay việc đi ngược chiều hoặc leo lề đường đã trở thành thói quen của họ mà chưa từng bị xử phạt.

Một số phụ huynh còn không đem theo giấy tờ, phải gọi người nhà ra tận nơi đưa để lực lượng chức năng lập biên bản. Có phụ huynh thừa nhận chỉ vì tiện đi ngược chiều, leo lề đường một đoạn mà bị tạm giữ xe, giấy tờ, hoặc không kịp giờ chở con đi học thêm… còn lỡ việc, mất thời gian hơn nhiều so với sự tiện lợi một lúc đó. Hầu hết những người vi phạm đều thừa nhận việc leo lề là sai và nhẫn lỗi, rút kinh nghiệm.

DSC_0058

Phụ huynh đi ngược chiều dưới lòng đường Nguyễn Du thấy lực lượng chức năng đã quay đầu xe bỏ chạy.

Ngoài ra, nhiều ô tô đậu lề đường cũng bị lập biên bản tại chỗ. Có trường hợp chủ xe ô tô đậu lì trên lề đường Nguyễn Du, lực lượng chức năng chờ mãi không thấy chủ xe xuất hiện đã phải niêm phong và cẩu xe về phường để xử lý.

DSC_0125

Xe ô tô đậu lì trên lề đường bị cẩu về phường để chờ chủ xe đến xử lý.

Trước đó, chiều 16/2, ông Võ Nguyên Khanh, Chủ tịch UBND phường Bến Thành có mặt cùng lực lượng chức năng xử phạt các trường hợp leo lề đường. Ông Khanh nói thông qua việc xử phạt quyết liệt, sẽ tác động đến ý thức người dân, để làm sao ý thức tuân thủ của người dân trở thành căn cơ. Theo ông Khanh, tại tuyến đường Nguyễn Du rất nhiều người vi phạm nên phường liên tục triển khai xử phạt trên tuyến đường này.

Người bán hàng rong muốn được sắp xếp chỗ bán

UBND quận 1 quyết tâm trong năm 2017 sẽ xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong trên địa bàn quận. Những ngày qua, lực lượng trật tự đô thị quận 1 đã đi xử lý, tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều người bán hàng rong, nhất là ở các tuyến đường trung tâm như trước Nhà thờ Đức Bà, đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ…

Ông Trần Tư, bày tấm bạt bán thiệp, thuốc lá và nước giải khát trước nhà thờ Đức Bà đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, nhắc nhở lần đầu và không thu giữ tang vật vào chiều 16/2. Ông Tư nói đã buôn bán hàng rong ở TP.HCM 32 năm nay, nếu không buôn bán hàng rong nữa thì ông không biết làm gì để sinh sống. Vì vậy ông Tư mong muốn được Nhà nước sắp xếp cho ông cũng như những người bán hàng rong khác một ô nhỏ trên vỉa hè để kiếm kế sinh nhai.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.