An ninh hình sự

TP.HCM: Phá đường dây sản xuất bằng giả quy mô lớn

13/04/2016, 21:11

Chiều 13/4, Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt khẩn cấp băng nhóm làm bằng giả quy mô lớn.

Lê Tiến Cường, đối tượng cầm đầu đường dây bằng gi

Lê Tiến Cường, đối tượng cầm đầu đường dây làm bằng giả bị bắt. Ảnh: CTV 

Chiều 13/4, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM, thực hiện lệnh bắt băng nhóm làm bằng giả quy mô lớn.

Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Lê Tấn Cường (30 tuổi, quê ở Bình Định), Lữ Minh Tâm, Lữ Minh Trí, Hồ Thị Thanh Vy, Trần Tư Dũng (ngụ Hóc Môn, TP.HCM). 

Bằng giả bị Công an phát hiện

Số bằng giả bị Công an phát hiện

Khám xét nơi ở của Lữ Minh Trí trong chung cư C6, đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Công an thu giữ hàng trăm bằng giả, phôi giả, tem giả, con dấu giả… của các cơ quan tổ chức được đóng trong các thùng giấy.

Theo cơ quan công an, cầm đầu đường dây làm bằng giả này là Lê Tấn Cường. Nơi sản xuất bằng giả nằm trong căn hộ ở chung cư nói trên.

Dụng cụ sản xuất bằng giả bị phát hiện

Hàng loạt con dấu giả được phát hiện tại cơ sở sản xuất bằng giả

Trước khi bị phát hiện, Cường thường xuyên lên mạng rao bán các loại bằng giả. Giá bán các trung cấp, bằng tiếng anh, tin học… từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cái. Riêng bằng Đại học thì từ 5 - 7 triệu đồng/cái.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.