Xã hội

TP.HCM phong tỏa 6 khu phố ở huyện Hóc Môn từ 0h ngày 25/6

24/06/2021, 19:35

Tính đến nay, huyện Hóc Môn TP.HCM đã có 9 điểm bị phong tỏa trong vòng 14 ngày.

img

Từ 19/6, TP.HCM tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng đợt 4 với 836.000 liều

Chiều tối 24/6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký quyết định thiết lập vùng phong tỏa thêm nhiều khu vực ở huyện Hóc Môn.

Theo đó, từ 0h ngày 25/6, sẽ áp dụng phong toả 1 phần ấp Hậu Lân, thuộc xã Bà Điểm và 1 phần khu phố 1, 2, 5, 6, 7 thuộc thị trấn Hóc Môn trong vòng 14 ngày.

TP.HCM giao UBND huyện Hóc Môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào các khu vực thực hiện phong tỏa; đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa.

Quyết định này dựa trên tờ trình của UBND huyện Hóc Môn về việc xin áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ đối với một khu vực trên địa bàn gởi chiều cùng ngày.

Theo UBND huyện Hóc Môn, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn ngày càng phức tạp. Một số khu vực trên địa bàn có hiện tượng lây lan dịch trong cộng đồng và không xác định được nguồn lây. Đến nay, huyện đã có 34 ca bệnh và có thể còn những ca bệnh chưa phát hiện tại một số khu vực.

Tổng số diện tích áp dụng giãn cách cho 5 khu phố lần này rộng 56ha, có 1.125 hộ dân với 5.883 nhân khẩu.

Trước đó, ngày 20/6, UBND TP.HCM cũng quyết định thiết lập vùng phong tỏa trong vòng 14 ngày đối với 3 ấp: Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 của xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Như vậy tính đến nay, huyện Hóc Môn đã có 9 điểm bị phong tỏa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.