Vận tải

TP.HCM: Phụ thu lên đến 60%

09/02/2018, 08:06

Lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết, lượng khách mua vé tại các quầy ủy thác dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018...

6

Theo thống kê, vào ngày cao điểm, Bến xe Miền Đông phục vụ trên 50.000 hành khách - Ảnh: Tùng Tin

Trong đó, tập trung chủ yếu từ ngày 22 - 28 tháng Chạp. Lượng khách qua bến cao nhất khoảng 51 nghìn khách/ngày. Về giá vé, bến xe Miền Đông áp dụng mức tăng 20 - 60% theo từng chặng và thời gian.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, lượng khách thông qua bến vào dịp Tết được dự báo sẽ tăng 5 - 7% so với cùng kỳ năm 2017 và cao điểm từ ngày 27 - 30 tháng Chạp (tức ngày 12 - 15/2). Những tuyến đường có cự ly trên 400km, giá vé tăng cao nhất 60%, áp dụng trong 6 ngày, từ ngày 12 - 17/2 (tức ngày 27 tháng Chạp - mùng 2 tháng Giêng năm sau). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.