Y tế

TP.HCM: Quá tải bệnh viện, thiếu thuốc điều trị bệnh sốt xuất huyết

27/06/2022, 23:12

Số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn TP.HCM liên tục gia tăng các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải và thiếu thuốc điều trị.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu vào chiều 27/6, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế về số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn liên tục gia tăng, các bệnh viện bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải và thiếu thuốc điều trị.

img

Lãnh đạo Bộ Y tế đi kiểm tra tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM

Theo ông Vĩnh Châu, tình trạng thiếu dung dịch cao phân tử trong điều trị sốt xuất huyết như HES 200, Dextran 40, Dextran 70 và các thuốc vận mạch (như Dopamin) đang diễn ra tại nhiều nơi. Hiện các bệnh viện đang sử dụng một số thuốc thay thế nhưng chưa đạt hiệu quả.

Trước tình trạng thiếu dung dịch cao phân tử HES 200, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh lại phác đồ điều trị, sử dụng dung dịch cao phân tử HES 130 để thay thế. Tuy nhiên, do HES 130 không nằm trong phác đồ chính thức của Bộ Y tế nên chưa được Bảo hiểm y tế thanh toán.

Về 3 ca tử vong tại bện viện Chợ Rẫy, ông Châu cho hay, cả 3 ca này từ bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy và sau đó đã tử vong taị bệnh viện này.

Sở Y tế TP.HCM đã khẩn trương cùng các chuyên gia trực tiếp xuống bệnh viện Chợ Rẫy phân tích các ca tử vong. Kết luận cho thấy, quãng đường xa di chuyển bệnh nhân về trung tâm thành phố mất gần 2 giờ đồng hồ, nguy cơ chuyển viện không an toàn vẫn xảy ra.

Qua đây, ngành y tế đã chỉ đạo khẩn yêu cầu bệnh viện Bệnh nhiệt đới tập huấn lại toàn bộ về căn bệnh sốt xuất huyết cho các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Ngoài ra, giao cho bệnh viện Bệnh nhiệt đới nếu có ca nặng thì sẽ tổ chức hội chuẩn điều trị, tái khởi động lại hệ thống cấp cứu liên viện kịp thời cấp cứu ngay tại chỗ.

img

Số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phải huy động tất cả các khoa Nhiễm gồm Nhiễm A, Nhiễm D, nhiễm E đều phải nhận bệnh nhân sốt xuất huyết.

Bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, trước số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phải huy động tất cả các khoa Nhiễm gồm Nhiễm A, Nhiễm D, nhiễm E đều phải nhận bệnh nhân sốt xuất huyết.

Tình trạng tương tự xảy ra với bệnh viện Nhi đồng Thành phố, một trong ba đơn vị tuyến cuối của khu vực phía Nam. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh viện đang điều trị cho 125 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 ca nặng phải thở máy.

“Số ca bệnh đã tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước, với đà tăng này thì trong thời gian tới bệnh viện chắc chắn sẽ quá tải, gây khó khăn cho công tác điều trị”, bác sĩ Tiến nhìn nhận.

Tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã yêu cầu Cục Quản lý Dược tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thuốc điều trị sốt xuất huyết cho các cơ sở y tế. Yêu cầu các cơ sở y tế cần chuẩn bị tốt hơn nữa cơ số giường bệnh, thuốc men, vật tư y tế để điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM tăng cường hội chẩn từ xa ngay từ ban đầu đối với những ca nặng, tập huấn địa phương tổ chức chuyển tuyến an toàn...

Phía Cục Quản lý Dược cho hay, đơn vị này đã làm việc với doanh nghiệp sản xuất thuốc Dextran tại Thái Lan, tuy nhiên hiện đơn vị này không có sẵn thuốc, nếu Việt Nam đặt hàng thì phải chờ từ 6-9 tháng sau.

Liên quan đến việc sử dụng dung dịch HES 130 thay thế HES 200 trong điều trị sốt xuất huyết, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế sẽ làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa dung dịch HES 130 vào phác đồ chính thức điều trị sốt xuất huyết để được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính đến tuần 25 (từ ngày 17/6 đến ngày 23/6), thành phố ghi nhận gần 19.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 151,6% với cùng kỳ năm 2021 là 7.542 ca, với số ca sốt xuất huyết nặng là 311 ca.

Đáng chú ý, cũng trong tuần 25, ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Như vậy, số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 10 trường hợp, tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021 (3 ca).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.