Khám phá

TP.HCM: Rực rỡ sắc hoa ở các tuyến đường chào đón Tết Quý Mão 2023

17/01/2023, 06:25

Các tuyến đường cửa ngõ của TP.HCM được trang trí với nhiều sắc hoa rực rỡ để đón chào Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong không khí Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cận kề, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại các nút giao ở nhiều tuyến đường cửa ngõ của TP.HCM rực rỡ sắc màu.

Ở mỗi tiểu cảnh, gian hàng được trang trí với mô hình, ý tưởng thiết kế và ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung là mang đậm không khí Tết với gam màu chủ đạo vàng và đỏ.

img

Công viên Gia Định trang trí tiểu cảnh hoa tươi và ba chú mèo trong trang phục dạo phố mùa xuân

Tại vòng xoay An Sương, tiểu cảnh được trang trí với những hình ảnh thân thuộc, gắn bó với từng người dân Việt Nam trong ngày Tết truyền thống đều được tái hiện. Màu sắc chủ đạo đỏ và vàng, phối kết hình sóng nước, mây núi với hy vọng mưa thuận gió hòa, phù sa màu mỡ cho mùa vàng bội thu, cuộc sống sung túc hơn.

Cũng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, với 2 gam màu chủ đạo trên, được phối kết thành hình tròn đồng tâm ca ngợi thành tựu đoàn kết, đồng tâm hiệp lực từ mọi tầng lớp xã hội.

Ngược về phía Đông thành phố Thủ Đức, nút giao An Phú được bố trí mô hình tháp hoa thể hiện sự phát triển vươn lên của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Còn tại khu vực Cát Lái, được trang trí màu sắc hoa rực rỡ thể hiện sự năng động, trẻ trung, mang ý nghĩa chào mừng của TP.HCM đến những vị khách phương xa, chào đón năm mới 2023.

Điểm nổi bật ở công viên phía chân cầu Sài Gòn, mô hình linh vật gia đình mèo Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh nhớ về cội nguồn dân tộc. Mô hình gánh hoa một hình ảnh quen thuộc của miền quê Việt Nam vào những dịp Tết, gợi đến hình ảnh chợ hoa nổi ở miền Tây…

Công viên Gia Định là một điểm check-in không thể thiếu trong dịp Tết của người dân TP, do đó nơi đây được trang trí với màu sắc tươi vui của mùa xuân. Tiểu cảnh hoa tươi và ba chú mèo trong trang phục dạo phố mùa xuân. Mô hình lấy ý tưởng linh vật năm 2023 làm chủ đạo.

Công viên bến Bạch Đằng ở giữa lòng thành phố năm nay được trang trí khá bắt mắt và nổi bật với 22 bông hồng to, đỏ thắm tương ứng với 22 quận, huyện của TP.HCM với ý nghĩa một năm mới hạnh phúc, bình an.

Một số hình ảnh PV ghi nhận trên các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM ngày 16/1 (25 tháng Chạp):

img

Nút giao An Phú ở cửa ngõ phía Đông TP Thủ Đức được trang trí khá đẹp mắt

img

Mô hình tháp hoa thể hiện sự phát triển vươn lên của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

img

Chào đón năm mới 2023 ở mảng xanh nút giao thông Cát Lái trên đường Xa lộ Hà Nội.

img

Trang trí sắc hoa nổi bật thể hiện sự năng động, trẻ trung của TP.HCM

img

Sắc tím của hoa Phi Yến

img

Cổng chào đón năm mới ở khu vực công viên cầu Sài Gòn

img

Mô hình linh vật mèo

img

Mô hình gánh hoa - một hình ảnh quen thuộc của miền quê Việt Nam vào những dịp Tết, gợi đến hình ảnh chợ hoa nổi ở miền Tây…

img

Mảng xanh ở trước khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được trang trí sắc hoa màu hồng, vàng nổi bật

img

Công nhân chăm sóc tiểu cảnh hoa ở nút giao Tân Kiên, quận Bình Chánh.

img

Công nhân miệt mài hoàn thiện trang trí hoa hướng dương vòng xoay cầu Bình Lợi

img

Nút giao Bình Thuận cũng được trang trí nhiều chậu hoa cúc

img

Nút giao cầu vượt Củ Chi được trang trí các giỏ hoa

imgKết thành hình tròn đồng tâm ca ngợi thành tựu đoàn kết, đồng tâm hiệp lực từ mọi tầng lớp xã hội

img

Công viên Gia Định là một điểm check-in không thể thiếu trong dịp Tết của người dân TP

img

Người dân hội tụ chụp ảnh kỷ niệm dịp cuối năm

img

Công viên Bạch Đằng ở trung tâm TP

img

22 bông hồng to, đỏ thắm tương ứng với 22 quận, huyện của TP.HCM

img

Dải hoa ven sông Sài Gòn trong công viên Bạch Đằng

img

Cổng chào trang trí hoa mai ngay cổng công viên Bạch Đằng

img

Công trường Lam Sơn ở giữa trung tâm thành phố

img

Trang trí cây đàn nổi bật giữa khuôn viên của Công trường Lam Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.