Hạ tầng

TP.HCM sắp thông xe 1 nhánh cầu Bưng sau 5 năm thi công

27/11/2021, 10:27

Ngày 5/12, TP.HCM sẽ thông xe 1 nhánh cầu Bưng (Q.Tân Bình - Tân Phú). Nhánh cầu còn lại dự kiến hoàn thành vào ngày 2/9/2022.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, ngày 5/12 sẽ thông xe nhánh cầu Bưng (Q.Tân Bình – Tân Phú) sau thời gian dài công trình tạm ngưng do dịch Covid-19.

Công trình xây dựng mới cầu Bưng có tổng mức đầu tư 515 tỷ đồng, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố nối liền quận Bình Tân và Tân Phú trên tuyến đường Lê Trọng Tấn.

img

Đường Lê Trọng Tấn thường kẹt xe vào giờ cao điểm

Theo chủ đầu tư, đây là công trình có nhiều vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và đã phải tạm dừng thi công trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh vừa qua.

Từ ngày 1/10, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã khởi động lại công trường và tập trung khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay dự án đã hoàn thành nhánh cầu 1 để đưa vào phục vụ người dân thành phố vào ngày 5/12 tới đây. Nhánh cầu còn lại dự kiến hoàn thành vào ngày 2/9/2022.

Công trình xây dựng cầu Bưng được khởi công vào tháng 7/2017. Theo thiết kế, cầu bắc qua kênh Tham Lương, tổng chiều dài 560m. Trong đó, thân cầu dài 212m, phần đường dẫn và xây dựng đường dân sinh ở hai bên cầu dài 630m.

Sau khi hoàn thành cầu Bưng sẽ góp phần giảm tải giao thông cho đường Lê Trọng Tấn. Do khu vực này có nút thắt cổ chai nên thường xuyên kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.