Hạ tầng

TP.HCM sẽ có đường trên cao từ CHK Tân Sơn Nhất tới trung tâm

22/06/2016, 11:32

Công ty CII đang nghiên cứu xây dựng dự án đường trên cao từ sân bay Tân Sơn Nhất vào Trung tâm TP...

ket xe
Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở khu vực đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 22/6, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) cho biết, đang nghiên cứu dự án đường trên cao từ sân bay Tân Sơn Nhất vào Trung tâm thành phố với số vốn khoảng 15.000 tỷ đồng, bao gồm cả GPMB. Hình thức đề xuất đầu tư là BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Sau khi dự án được nghiên cứu kỹ, Công ty sẽ trình UBND TP xem xét phê duyệt. 

Theo công ty CII, tổng chiều dài của tuyến đường là 9,5 km. Dự án từ đường trên cao này sẽ bắt đầu từ nút giao Lăng Cha Cả (giáp quận Tân Bình-Phú Nhuận) tới đường Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long nối dài giao với đường Điện Biên Phủ. Sau đó sẽ có một nhánh xuống nút giao đường Điện Biên Phủ, nhánh còn lại sẽ đi theo đường Ngô Tất Tố và kết thúc ở cầu Phú An (phường 22, quận Bình Thạnh). Dự án dự kiến năm 2017 sẽ khởi công và hoàn thành sau 3 năm xây dựng.

Công ty CII cho rằng, dự án xây dựng tuyến đường trên cao khi hoàn thành sẽ cải thiện tình trạng gây kẹt xe ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đang diễn ra trầm trọng như hiện nay. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.