Thời sự

TP.HCM: "Siêu máy bơm" hút nước mưa, đường Nguyễn Hữu Cảnh hết ngập

13/10/2017, 07:55

Tối 12/10, khi trời mưa to "siêu máy bơm" hoạt động, đường Nguyễn Hữu Cảnh đã không còn ngập...

222005-22163984_10208757469328919_1633975592_o-2

Khi "siêu máy bơm" được vận hành đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hết ngập trong mưa.

Tối 12/10, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa lớn và kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu. Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) nơi được xem là “rốn” ngập ở khu vực trung tâm TP mỗi khi trời mưa nhưng khi “siêu máy bơm” bấm nút hoạt động thì tuyến đường này không còn ngập sâu như trước.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ chiều nay 13/10 khu vực TP.HCM, các tỉnh Đông nam bộ, Tây Nam bộ ngày trời nắng. Tuy nhiên chiều có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. 

Xem clip đường phố biến thành sông trong cơn mưa tối 12/10:

Theo đơn vị vận hành hệ thống máy bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, trận mưa tối 12/10 rất lớn, thời điểm mưa lớn nhất trong khoảng 30 phút, kéo dài từ 17h50 đến 18h20. Sau khi nhận được tiếng cảnh báo từ hệ thống cảm biến gắn trong lòng cống, công nhân lập tức vận hành hệ thống máy bơm “quái vật” vào lúc 17h50. Sau khoảng 13 phút cho máy hoạt động ở khoảng 50% công suất, nước trong hệ thống cống cạn. Bên ngoài đường Nguyễn Hữu Cảnh, nước cũng rút hết.

Tối qua (12/10) hàng loạt tuyến đường tại các quận Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh …mưa lớn kéo dài hơn 1h khiến các tuyến đường ngập nặng, hàng loạt phương tiện bị chết máy, người dân phải bì bõm “bơi” về nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.