Xã hội

TP.HCM: Số ca tử vong giảm mạnh, gần 1.000 trường hợp F0 khỏi bệnh đi làm

11/09/2021, 17:48
image

TP.HCM ghi nhận số ca tử vong trong ngày giảm mạnh, đồng thời có gần 1.000 bệnh nhân đã khỏi bệnh đã được đi làm tình nguyện.

Tính đến hết ngày 10/9 có 286.773 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, trong đó 286.301 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 472 trường hợp nhập cảnh.

Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố cung cấp tại buổi họp báo chiều 11/9.

img

Nỗ lực của các cấp chính quyền, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và sự chung tay của người dân đã bước đầu có hiệu quả trong công tác chống dịch.

Hiện thành phố đang điều trị 39.617 bệnh nhân, trong đó có 2.664 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.804 bệnh nhân nặng. Trong ngày 10/9 có 3.700 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 144.024 bệnh nhân. Có 188 trường hợp tử vong trong ngày.

Ông Phạm Đức Hải cũng cho biết nếu so sánh cách đây 17 ngày, vào ngày 23/8 khi thành phố thực hiện các biện pháp tăng cường áp dụng Chỉ thị 16, số ca tử vong đã giảm đi rất nhiều, từ 340 ca xuống còn 188 ca một ngày.

“Điều này cho thấy những nỗ lực của các cấp chính quyền, toàn thể cán bộ y bác sĩ và nhân dân thành phố đã phần nào mang lại kết quả tích cực”, ông Hải nói.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 10/9 là 7.535.598, hơn 1.000 điểm tiêm trên toàn địa bàn thành phố đang ngày đêm tích cực để tiêm thêm gần 1 triệu liều vaccine đến ngày 15/9.

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, nhu cầu tiếp nhận tình nguyện viên F0 đã khỏi bệnh của các đơn vị và quận, huyện, thành phố Thủ Đức là khoảng 3.310 người, bác sĩ 558, 987 điều dưỡng và nhiều bộ phận khác.

Trong đó cần 140 bác sỹ, 474 điều dưỡng, 195 hộ lý, 454 người hỗ trợ chăm sóc F0; 208 người nhập liệu; 50 người làm công tác hậu cần; 194 người dọn dẹp vệ sinh; 4 lái xe; 5 người trực tổng đài và 4 dược sĩ.

Thời gian qua, Sở Y tế đã nhận được 1.700 lượt tình nguyện viên là F0 đã khỏi bệnh đăng ký tham gia. Sở Y tế đã phân bổ 908 người khỏi bệnh về các cơ sở y tế đang làm việc.

Ngoài ra, Hội doanh nhân TP.HCM cũng đã vận động, tiếp nhận 1.270 tình nguyện viên F0 đã khỏi bệnh, phân công 378 người đến 14 đơn vị có nhu cầu

Các F0 đang làm việc được miễn phí xét nghiệm kháng thể, xét nghiệm tầm soát Covid-19 định kỳ. Ngoài ra được hưởng chế độ như một tình nguyện viên tuyến đầu như tiêu chuẩn ăn 80.000 đồng/ngày, 120.000 đồng ngày…

Hiện Sở Y tế cùng với Sở Tài chính đang tham mưu các chính sách hỗ trợ đối với các F0 đã khỏi bệnh tham gia các công tác chống dịch để trình UBND thành phố xem xét.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.