Xã hội

TP.HCM sơ tán hơn 4.000 người đến nơi an toàn tránh bão số 9

24/11/2018, 08:13

Hơn 4.000 người tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) sẽ được sơ tán đến chỗ an toàn trước diễn biến phức tạp bão số 9.

di dơi

Các chủ tàu thuyền cũng di dời những máy móc, trang thiết bị lên bờ trước diễn biến phức tạp cơn bão số 9

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 (tên quốc tế Usagi), tối 23/11, UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho biết bắt đầu từ 6h sáng 24/11 sẽ tổ sơ tán hơn 4.000 người ở  khu vực xung yếu, thấp, có nguy cơ sạt lở đến các điểm an toàn, kiên cố như trường học, đồn biên phòng... Đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình di dời dân.

“Tính đến chiều tối nay (23/11) có khoảng 413 căn nhà cần gia cố đã được chằng chống an toàn. Hơn 1.000 tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt hải sản cũng đã đeo nậu vào bờ an toàn”, đại diện UBND huyện Cần Giờ cho biết.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Bộ đội Biên phòng TP, Sở GTVT, Cảng vụ Hàng hải, UBND huyện Cần Giờ, Chi cục Thủy sản bằng mọi biện pháp thông báo, yêu cầu ngư dân và các chủ phương tiện đang trên biển, ven biển vào bờ hoặc tìm nơi trú an toàn; chấp hành lệnh cấm tàu, thuyền xuất bến từ 13h ngày 23/11 đến khi có lệnh mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.